Lễ hội Phủ Dầy, một trong những lễ hội lớn nhất tỉnh Nam Định cũng như ở miền Bắc sẽ dừng tổ chức để ngăn ngừa nguy cơ lây lan dịch COVID-19.

Lễ hội Phủ Dầy hằng năm thu hút đông đảo du khách thập phương.
Ngày 11/3, UBND tỉnh Nam Định có văn bản số 80/UBND-VP về việc dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản năm Canh Tý (2020). Trước đó, UBND tỉnh đã có phương án vẫn tổ chức theo hướng tối giản các nghi thức, hạn chế tập trung đông người, nhưng trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định, Ủy ban nhân dân huyện Vụ Bản dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy (xã Kim Thái, huyện Vụ Bản) năm Canh Tý 2020 nhằm ngăn ngừa các nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.
Lễ hội Phủ Dầy hàng năm diễn ra vào ngày mồng 3/3 âm lịch với nhiều hoạt động truyền thống như: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn, biểu diễn văn hoá nghệ thuật, tổ chức các hoạt động văn hoá dân gian. Đặc biệt, tại lễ hội hàng năm tổ chức lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát về chùa Linh Sơn Tự; lễ rước đuốc tại Phủ Tiên Hương, xếp chữ, kéo hoa trượng hội… là những nghi lễ, nghi thức văn hoá đặc trưng riêng được lưu giữ, phục dựng.
Lễ hội gắn liền với sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một trong “Tứ bất tử” của dân gian Việt Nam với nghi lễ hát Chầu văn – hầu đồng. Từ khi thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hiệp quốc (UNESCO) ghi danh tại danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ hội Phủ Dầy ngày càng khẳng định được vị thế và trở thành điểm đến của du lịch tâm linh đối với du khách trong nước và quốc tế.
Hằng năm vào mùa lễ hội, hàng vạn du khách thập phương về Phủ Dầy để thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ Mẫu, đồng thời tham quan, chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc độc đáo, nơi khởi nguồn của nghệ thuật hát Chầu văn…
Trước đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cũng đã quyết định không tổ chức lễ Khai ấn đền Trần (phường Lộc Vượng, thành phố Nam Định) diễn ra vào đêm 14, rạng sáng 15 tháng Giêng để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn./.
- Xuân Trường : Hạnh phúc cuối đời của bà cụ đồng nát
- Cuộc đời cô gái Nam Định xấu xí sau 2 năm thành mỹ nhân
- Gỏi nhệch Giao Thủy Nam Định
- Linh thiêng của ngôi chùa Cổ Lễ – Trực Ninh Nam Định
- Bánh nhãn Hải Hậu – hương vị đồng quê
- Nam Định: Gặp “dị nhân” 35 năm không cắt móng tay tại Giao Thủy
- Phố cổ Nam Định yên bình giữa những đổi thay của cuộc sống
-
Công an Nam Định truy tìm người phụ nữ trộm túi xách ở hội Phủ Dầy
-
Nam Định nỗ lực nâng cấp đê xung yếu
-
Vụ nổ gas ở Nam Định: Xác định nguyên nhân ban đầu
-
Nam Định: Hạ độ cao 22 điểm hàng rào ngăn cách đường bộ-đường sắt
-
Đề xuất làm cao tốc 12.500 tỷ đồng qua 3 tỉnh Nam Định – Ninh Bình – Thái Bình
-
Hải Hậu gìn giữ tinh hoa văn hoá trong các làng nghề truyền thống
-
Nam Định: Nhóm 9X trộm từ súng tới điện thoại, bán lấy tiền “nuôi” game
-
Huyện Ý Yên, Nam Định: Bờ sông Sắt đang bị lấn chiếm nghiêm trọng
-
Nói thêm về Dự án bệnh viện đa khoa 700 giường tại Nam Định
-
NÓNG: Tòa tuyên án Đoàn Thị Hương 3 năm 4 tháng cho tội danh mới, có cơ hội được trả tự do ngay tháng sau
-
Thiếu nữ 14 tuổi mất tích: Nghi ngờ xâm hại tình dục
-
Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
-
Tạm giữ hình sự đối tượng đập phá, hành hung chủ xe ô tô
-
Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
-
Xôi nén – Nét văn hóa truyền thống độc đáo ở Hải Hậu