Nam Định FC và HAGL giúp V.League lập kỷ lục trong mùa Covid-19

Nam Định FC và HAGL giúp V.League lập kỷ lục trong mùa Covid-19

Nam Định FC, CLB Hà Nội và HAGL là những đội góp công lớn giúp V.League 2020 lập kỷ lục về số lượng khán giả tới sân tại vòng 9 vừa qua.

Vòng 9 giải bóng đá vô địch quốc gia V.League đã khép lại với rất nhiều kịch tính, đen xen những bất ngờ với rất nhiều siêu phẩm đẹp mắt đã được ghi.

Sau vòng đấu này, Sài Gòn FC đã đòi lại ngôi đầu từ TP HCM với chiến thắng đậm trước Thanh Hóa trong khi HAGL yên vị ở vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng sau khi chỉ có được trận hòa 1-1 trước Bình Dương sau khi rời sân Gò Đậu.

Trên sân Thiên Trường Nam Định đã vượt qua Quảng Nam với tỷ số 1-0 qua đó vươn lên vị trí thứ 11 trên bảng xếp hạng và đẩy đối miền Trung thủ xuống vị trí cuối cùng sau vòng đấu này.

Đương kim vô địch Hà Nội rơi xuống vị trí thứ 8 sau vòng đấu này khi bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1 ở sân Hòa Xuân.

Sân Thiên Trường gây ấn tượng mạnh trong mùa Covid-19

Theo thống kê đã có tới số 73.000 khán giả tới sân theo dõi V.League ở vòng đấu thứ 9 cuối tuần qua, trung bình 10.429 người/trận, vòng đấu này cũng đã trở thành vòng đấu đón nhận số lượng CĐV đến sân đông nhất kể từ đầu giải, vượt qua kỷ lục được thiết lập ở vòng 6 (66.000 khán giả tới sân, trung bình 9.429 người/trận).

Các đội bóng ở 3 sân góp công sức lớn để giúp vòng 9 V.League 2020 lập kỷ lục đều là Dược Nam Hà Nam Định (DNH Nam Định – Quảng Nam, 18.000 khán giả), Hà Nội FC (SHB Đà Nẵng – Hà Nội FC, 15.000 khán giả) và HAGL (trận Becamex Bình Dương – HAGL, 14.000 khán giả).

Ở những vòng đấu khi mà V.League bước vào những vòng đấu cuối của giai đoạn lượt đi, số lượng khán giả tới sân dự báo sẽ còn tăng mạnh đặc biệt là những đội bóng được nhiều người yêu thích như HAGL, DNH Nam Định và TP HCM.

Theo quy định của ban tổ chức giải, khép lại giai đoạn lượt đi, 8 đội bóng xếp cao nhất trên bảng xếp hạng sẽ được quy hoạch vào nhóm A thi đấu vòng tròn một lượt tìm ra đội vô địch V.League.

Trong khi đó, 6 đội xếp cuối bảng sau giai đoạn lượt đi sẽ được quy hoạch vào nhóm B thi đấu vòng tròn một lượt và tìm ra đội phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Tags:

TOP