Kiểm tra công tác khắc phục hậu quả bão số 1 tại tỉnh Nam Định ngày 30/7, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh, Nam Định cần khẩn trương khôi phục sản xuất bởi đây là biện pháp hữu hiệu nhất để ổn định đời sống cho nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Cường làm việc với các ban ngành tỉnh Nam Định để khắc phục hậu quả cơn bão số 1 vừa qua.
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị tỉnh Nam Định cần kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hệ thống đê biển, đê sông, nhất là những vị trí đê kè xung yếu, sụt lún, có nguy cơ sạt lở trên địa bàn để có phương án khắc phục kịp thời. Tỉnh cũng cần huy động mọi nguồn lực tiêu úng cho diện tích lúa Mùa bị ngập nhằm hạn chế thiệt hại cho nông dân.
“Đối với những diện tích lúa, hoa màu bị chết, dập nát, địa phương có phương án gieo cấy lại hoặc chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp, đảm bảo thời vụ và năng suất. Những diện tích nước đã rút, cơ quan chuyên môn cần cử cán bộ hướng dẫn bà con kỹ thuật chăm sóc lúa theo quy trình. Cùng với đó, Nam Định cần quan tâm giúp đỡ người dân khôi phục diện tích nuôi trồng thủy hải sản bị ảnh hưởng; chú ý quản lý một số sản phẩm nông nghiệp có thể tăng giá do cung không đủ cầu…” – Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu.
Theo số liệu tổng hợp đến ngày 29/7 của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nam Định, bão số 1 với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 13 kèm theo mưa lớn đã làm 75.955 ha trong tổng số 77.800 ha lúa Mùa tại Nam Định bị ngập úng; gần 8.200 ha hoa màu bị dập nát. Toàn tỉnh có trên 500 lều, chòi bị tốc mái; 79 lồng cá bị vỡ; 800 ha nuôi ngao và hơn 3.400 ha nuôi trồng thủy sản bị ngập. Gió to, sóng lớn cũng đã làm sụt, sập, hư hỏng 20 đoạn đê kè với chiều dài hàng chục km ở các huyện: Mỹ Lộc, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Ý Yên.
Tỉnh Nam Định đã tập trung khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Đến thời điểm này, phần lớn các trạm bơm phục vụ tiêu úng trên địa bàn tỉnh và nhiều xã, thị trấn đã được cấp điện trở lại. Chính quyền địa phương và nhân dân đang nỗ lực khôi phục sản xuất và ổn định đời sống sau bão.
Vũ Văn Đạt (TTXVN)
- Ngắm cây sanh giá triệu USD có nguồn gốc từ Nam Định
- Về làng Giao Cù ăn phở Cồ
- Thăm ngôi chùa cổ xuất hiện trên tờ 100 đồng ‘huyền thoại’
- Giang hồ Thành Nam và những bí mật lần đầu công bố
- Cận cảnh bộ “móng tay quỷ” của người đàn ông ở Nam Định
- Hình dáng Thăng Long giữa lòng Nam Định
- Hải Hậu: Bèo bọt hạt muối không nuôi nổi diêm dân
-
Nam Định: Một bệnh nhân tử vong bất thường sau khi cắt a-mi-đan
-
Vụ Bản: Mối nguy rình rập trên con đường thi công dở dang
-
Các tín đồ bia Nam Định hẹn ‘chia sẻ đam mê, kết tình bằng hữu’ tại Ngày hội Bia Hà Nội
-
Toàn Cảnh Quê Hương Nam Định
-
Nam Định: Xây công trình… để bỏ hoang
-
Nam Định: Hội chợ Viềng
-
Bà và mẹ mất trên đường đi khám bệnh: Bé gái 6 tuổi đau đớn trên giường bệnh
-
Làng nghề nước mắm Sa Châu Nam Định
-
Khẩn trương tìm người thân cô gái tử vong dưới cống nước ở Nam Định
-
Bắt giữ tài xế Nam Định gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn
-
Giải mã ngôi mộ độc đáo nhất đất Nam Định
-
Va chạm giao thông, người phụ nữ quê Nam Định chết thảm dưới bánh xe đầu kéo
-
Xôi cá rô, món ngon của đất Thành Nam
-
Điện lực nói “không chịu trách nhiệm” vụ trụ bê tông có đất
-
Lễ Khai Trương Phòng Khám Sản Phụ Khoa Tâm An Nam Định