Ngày 14-8: Cả nước 9.716 ca nhiễm mới, 4.247 bệnh nhân khỏi bệnh

Ngày 14-8: Cả nước 9.716 ca nhiễm mới, 4.247 bệnh nhân khỏi bệnh

Chiều tối 14-8, Bộ Y tế thông báo 24 giờ qua cả nước ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó TP.HCM có 4.231 ca. Trong ngày 14-8, có thêm 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Bệnh nhân điều trị tại bệnh viện Hồi sức COVID-19 (TP Thủ Đức) được xuất viện sau khi khỏi bệnh – Ảnh: TỰ TRUNG

Theo đó, tính từ 18h ngày 13-8 đến 18h ngày 14-8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 9.716 ca nhiễm mới, trong đó 6 ca nhập cảnh và 9.710 ca ghi nhận trong nước.

Cụ thể tại TP.HCM 4.231 ca, Bình Dương (2.029), Đồng Nai (1.023), Long An (653), Tiền Giang (461), Khánh Hòa (164), Cần Thơ (164), Đồng Tháp (118), Tây Ninh (97), Đà Nẵng (87), Bà Rịa – Vũng Tàu (77), Gia Lai (70), Vĩnh Long (57), Thừa Thiên Huế (57), Bến Tre (40), Hà Nội (40), Phú Yên (40), Bình Thuận (36), Quảng Ngãi (35), An Giang (33), Kiên Giang (32), Đắk Lắk (26), Bình Định (23), Ninh Thuận (22), Sơn La (17), Trà Vinh (16), Lâm Đồng (14), Nghệ An (12), Nam Định (8 ), Bình Phước (5), Quảng Trị (4), Bạc Liêu (3), Thanh Hóa (3), Hải Dương (3), Lạng Sơn (2), Thái Bình (2), Lào Cai (2), Cà Mau (2), Bắc Ninh (1), Quảng Bình (1) trong đó có 3.510 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 560 ca. Tại TP.HCM tăng 700 ca, Bình Dương giảm 787 ca, Đồng Nai tăng 215 ca.

Trong ngày, có thêm 4.247 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, đưa tổng số ca được điều trị khỏi của cả nước lên 96.985 ca.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Chiều 14-8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cũng thông báo trên Hệ thống thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 349 ca tử vong, trong đó tại TP.HCM 285 ca, Bình Dương (32), Long An (10), Tiền Giang (5), Đà Nẵng (3), Đồng Nai (3), Cần Thơ (2), Hà Nội (1), Bến Tre (1), Bình Thuận (1), Hậu Giang (1), Khánh Hòa (1), Kiên Giang (1), Sóc Trăng (1), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1).

Theo Bộ Y tế, kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 265.464 ca nhiễm, đứng thứ 80/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỉ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 172/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 2.700 ca nhiễm).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tính đến 14-8 là 5.437 ca, xếp thứ 69/222 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nhưng tính tỉ lệ tử vong/1 triệu dân, Việt Nam xếp vị trí 161/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân 1 triệu dân có 55 người tử vong do COVID-19).

Bình Thuận cho phép người tiêm đủ liều vắc xin từ vùng dịch về cách ly tại nhà

Các tài xế, người dân đi từ các tỉnh thành phía Nam khai báo y tế khi qua Bình Thuận – Ảnh: ĐỨC TRONG

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận vừa ban hành hướng dẫn tạm thời việc áp dụng các biện pháp cách ly đối với người về từ khu vực có dịch và đang giãn cách theo chỉ thị 16.

Theo đó, những người đến/về từ các khu vực có dịch nhưng đã tiêm đủ liều vắc xin, trong đó liều cuối đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

Còn những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin sẽ thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày sau.

Các trường hợp từ các tỉnh, thành, địa bàn khác đi qua khu vực có dịch nhưng không dừng đỗ thì không phải thực hiện các biện pháp cách ly y tế, chỉ hạn chế tiếp xúc, tự theo dõi sức khỏe.

Những tài xế chở hàng hóa ra vào khu vực có dịch không phải thực hiện cách ly y tế khi thực hiện đầy đủ các yêu cầu phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Riêng những người về từ các tỉnh, thành, khu vực đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 hoặc khu vực phong tỏa sẽ thực hiện những biện pháp sau:

Đối với những người đã tiêm đủ liều vắc xin hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 sẽ tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 14 ngày.

Đối với những người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin sẽ thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày sau.

Phú Yên giảm cấp độ giãn cách xã hội đối với 4 huyện, thị xã

Một khu vực ở thị xã Đông Hòa (tỉnh Phú Yên) bị phong tỏa phòng dịch COVID-19 – Ảnh: DUY THANH

Chiều 14-8, UBND tỉnh Phú Yên ra văn bản về việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, từ ngày 15-8 đến hết ngày 25-8, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 ở TP Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa và 3 huyện Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An; giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với 3 huyện: Sơn Hòa, Sông Hinh, Đồng Xuân và thị xã Sông Cầu.

UBND tỉnh yêu cầu các địa phương tranh thủ thời gian thực hiện giãn cách xã hội, tập trung triển khai quyết liệt, phù hợp để sàng lọc các trường hợp F0 trong cộng đồng, mở rộng và bảo vệ chắc chắn các vùng xanh, quyết tâm thu hẹp các vùng đỏ trên địa bàn và chuyển về trạng thái bình thường mới…

Tính đến sáng 14-8, Phú Yên ghi nhận 2.153 ca mắc COVID-19, trong đó có 22 người tử vong, 863 người vẫn đang điều trị và 1.268 người đã được xuất viện.

Nhiều chi nhánh ngân hàng tại Cần Thơ bị yêu cầu dừng hoạt động

Ngày 14-8, ông Nguyễn Thái Bảo – phó chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, cho biết đã có công văn yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn tạm dừng hoạt động sản xuất, kinh doanh do chưa đảm bảo phương án phòng, chống dịch.

Theo đó có tổng cộng 101 đơn vị bị tạm ngưng hoạt động, trong đó có 78 công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi tắt doanh nghiệp) không chấp hành việc gửi kế hoạch và phương án “vừa cách ly, vừa sản xuất” đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định, trong số này có nhiều chi nhánh, phòng giao dịch ngân hàng…

Theo ông Bảo, các doanh nghiệp trên chỉ được phép hoạt động trở lại khi có kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 tại nơi làm việc, hoặc khi tình hình dịch bệnh giảm xuống, cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản hướng dẫn chung cho phép hoạt động theo quy định.

Tags:

TOP