Nóng: Phun khử khuẩn trụ sở Bộ GTVT khi có ca nghi dương tính SARS-CoV-2

Nóng: Phun khử khuẩn trụ sở Bộ GTVT khi có ca nghi dương tính SARS-CoV-2

Sau khi phát hiện nam nhân viên nghi dương tính SARS-CoV-2, chiều tối ngày 18/5, toàn bộ khuôn viên, phòng làm việc của Bộ GTVT được tiến hành phun khử khuẩn.

Tối 18/5, trao đổi với PV Dân Việt, ông Trương Quang Việt, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội, cho biết vừa có trường hợp là nhân viên của Bộ GTVT có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thông qua test nhanh kháng nguyên.

Lực lượng y tế có mặt tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ trụ sở Bộ GTVT.

Tất cả khuôn viên trong Bộ được phun khử khuẩn.

Qua xác định, người này là T.V.T., nhân viên Phòng hành chính tổng hợp của Bộ GTVT. Hiện trường hợp này đã gửi mẫu vào Bệnh viên Nhi Trung ương để xét nghiệm khẳng định lại.

Ông Việt nhấn mạnh, CDC Hà Nội đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định bởi kết quả test nhanh kháng nguyên có độ chính xác không cao.

Về vấn đề này, ông Uông Việt Dũng – Phó Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết, sáng nay tại đơn vị có 1 trường hợp bị rát họng nên Bộ đã yêu cầu nhân viên này đến cơ sở y tế để xét nghiệm Covid-19. Bộ GTVT vẫn đang chờ xét nghiệm khẳng định chính thức.

Toàn bộ nhân viên không được ra ngoài.

Theo ông Dũng, trụ sở Bộ GTVT ở số 80 Trần Hưng Đạo (Hà Nội) có rất nhiều người ra, vào. Để đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch, Bộ GTVT cũng yêu cầu phun khử khuẩn để chủ động phòng ngừa. Đồng thời phải xây dựng kịch bản nếu trong trường hợp có F0 ở cơ quan.

Ông Dũng thông tin, hiện tại trụ sở Bộ GTVT chưa có thông tin tạm đóng cửa, Bộ chỉ phun khử khuẩn và yêu cầu mọi người phải chờ kết quả xét nghiệm Covid-19 của nhân viên trong cơ quan.

Việc đưa giấy tờ thực hiện qua khe cửa.

“Trong khoảng thời gian chờ kết quả xét nghiệm, chúng tôi tạm thời yêu cầu toàn bộ, cán bộ, nhân viên ở lại cơ quan”, ông Dũng nói.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt vào chiều tối cùng ngày, lực lượng y tế đã có mặt tại trụ sở Bộ GTVT tiến hành phun khử khuẩn toàn bộ khuôn viên, văn phòng Bộ. Mọi nhân viên cũng tạm thời không được rời khỏi trụ sở. Nhiều người đưa giấy tờ, văn thư đều phải qua khe cửa.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội cho biết, hiện vẫn chưa có kết quả khẳng định trường hợp này có dương tính với SARS-CoV-2 hay không nhưng CDC Hà Nội đã tiến hành truy vết những trường hợp tiếp xúc với người này nhằm phòng dịch tốt nhất.

“Tất cả những ca nghi ngờ phải có phản ứng ngay, khi xác định dương tính đã có sẵn kết quả truy vết rồi”, ông Tuấn nêu.

Tags:

TOP