Nam Định gặp khó, Nguyễn Văn Sỹ quyết định thay ngoại binh

Nuti Cafe V-League 2018: Khó cho Nam Định

Nhận định về ứng viên cho suất xuống hạng cuối mùa Nuti Cafe V-League 2018 e còn quá sớm khi giải mới đi được 6 vòng đấu, nhưng để nói về một đội bóng yếu thì các thông số của Nam Định đã lộ diện từ trước khi mùa giải khởi tranh.

Nỗi buồn của ngoại binh Nam Định khi đội nhà liên tiếp hứng chịu thất bại từ đầu mùa giải . Ảnh: VSI.

CLB Nam Định vừa hứng chịu trận thua thứ năm liên tiếp tại Nuti Café V-League 2018 sau khi thất bại 0-1 trước Than Quảng Ninh ở vòng 6 trên sân Cẩm Phả.

Sau 8 năm mòn mỏi chờ đợi, người hâm mộ bóng đá thành Nam mới lại chứng kiến đội nhà được trở lại V-League. Nhưng tại những vòng đấu V-League 2018 vừa qua, hàng vạn khán giả thành Nam đã làm bùng cháy SVĐ Thiên Trường thì đội bóng Nam Định chỉ từ hòa rồi đến thua.

Có một thống kê vui là ở vòng đấu thứ 5 diễn ra trên sân Thiên Trường, CLB đội khách TPHCM của HLV Miura chỉ có 2 khán giả ra cổ vũ so với hàng vạn cổ động viên cổ vũ cho đội bóng thành Nam, nhưng đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn thua 0-1.

Kể từ sau trận hòa với XSKT Cần Thơ ở trận khai mạc mùa giải năm nay, tân binh Nam Định đã để thua 5 trận liên tiếp. Thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn chỉ 1 điểm và 10 bàn thua.

Sân Thiên Trường được xem là một trong những chảo lửa tại mùa giải năm nay khi thường xuyên đón đông đảo cổ động viên tới sân. Nhưng sự cuồng nhiệt của người hâm mộ thành Nam không bù đắp nổi sự yếu kém của các cầu thủ Nam Định.

Henry gây vọng trong màu áo Nam Định

Nam Định đang rơi vào khoảng thời gian khó khăn thật sự. Họ đã cho thấy dấu hiệu hụt hơi bởi lực lượng quá mỏng và yếu. Với một CLB thi đấu ở V-League, muốn trụ hạng thành công thì ít nhất phải có 12-13 điểm ở giai đoạn 1.

Với 1 điểm sau 6 vòng đấu, đồng nghĩa với việc 7 vòng đấu tiếp theo Nam Định phải cần thêm ít nhất 11, 12 điểm nữa. Quả là khó cho đội bóng thành Nam.

Một trong những yếu tố quyết định để giữ được khán giả đến sân chính là thành tích thi đấu. Và nếu Nam Định cứ thua ở những vòng đấu tiếp theo, ngoài suất xuống hạng đang chờ thì người hâm mộ thành Nam có thể ngày càng rời xa với đội bóng con cưng của mình.

Sự yếu kém về mặt kinh nghiệm và bản lĩnh thi đấu của các cầu thủ Nam Định là một trong những nguyên nhân chính khiến đội bóng thành Nam nổi lên là ứng viên nặng ký cho suất xuống hạng.

Nhìn vào danh sách đăng ký của Nam Định ở V-League 2018 không hề có một nội binh nào có thể làm điểm tựa về mặt chuyên môn hoặc tinh thần cho các cầu thủ còn lại.

Ngoại binh chưa thể hiện được giá trị khiến Nam Định mới chỉ giành được 1 điểm sau 5 vòng đấu tại V.League 2018. Ảnh: I.T

Nòng cốt của đội bóng thành Nam thi đấu tại V-League 2018 là những cầu thủ đã đoạt chức vô địch hạng Nhất quốc gia 2017.

Bên cạnh đó, bộ đôi tiền đạo ngoại Henry – Benjamin để lại nỗi thất vọng lớn lao khi thể hiện phong độ mờ nhạt mới chỉ có 2 pha lập công. Trong khi đó, suất cầu thủ nhập tịch là thủ môn Nguyễn Quốc Thiện Esele cũng đã 34 tuổi.

HLV Nguyễn Văn Sỹ có quá ít thời gian để chuẩn bị cho V-League khi sát đến ngày khai mạc, người ta mới thành lập được Công ty cổ phần bóng đá Nam Định theo quy định bắt buộc của VPF.

Mục tiêu rất khiêm tốn mà HLV Văn Sỹ đưa ra trước khi V-League 2018 khai mạc là việc Nam Định trụ hạng thành công ở mùa giải năm nay.

Giờ đây, ban huấn luyện Nam Định đặt mục tiêu sẽ cố gắng giải quyết từng trận đấu cụ thể, chờ đến hết lượt đi để bổ sung lực lượng.

HLV Nguyễn Văn Sỹ cho biết: “Chắc chắn Nam Định sẽ có những sự thay đổi lớn về mặt nhân sự, đặc biệt là ở vị trí của các ngoại binh trong thời gian tới để có thể bứt phá ở giai đoạn lượt về. Hiện tại chúng tôi đang tính toán những phương án nhân sự cho giai đoạn lượt về”.

Theo TƯỜNG VŨ
(theo tiền phong)


TOP