Phạt nặng các nhóm người tụ tập đánh bạc, vi phạm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

Phạt nặng các nhóm người tụ tập đánh bạc, vi phạm giãn cách xã hội vì dịch Covid-19

Sáng 11/8, Công an xã Hòa Nhơn (H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) cho biết, vừa xử phạt 4 nam thanh niên đánh bạc, vi phạm quy định giãn cách xã hội, phòng chống Covid-19.

Trước đó, sáng 9/8, người dân xã Hòa Nhơn phát hiện 4 người đang tụ tập ven đường trên địa bàn xã, tổ chức đánh bạc, nên trình báo công an.

Nhận tin báo, Công an xã tiến hành kiểm tra, bắt giữ N.T.P (37 tuổi), Đ.Đ.V (26 tuổi), P.Đ (25 tuổi), N.H (28 tuổi, cùng ngụ xã Hòa Nhơn), đang đánh bài ăn tiền với hình thức tiến lên.

Làm việc với công an, cả nhóm thừa nhận do nghỉ làm mùa dịch, nên rảnh rỗi tụ tập sát phạt.

Cùng ngày, Công an P.Phước Mỹ (Q.Sơn Trà, Đà Nẵng) xử phạt 4 thanh niên chơi cờ cá ngựa ăn tiền tại quán Dê Nhớ (40 Hồ Nghinh, P.Phước Mỹ).

Trước đó, tối 7/8, tổ công tác số 1 lực lượng 911 Công an TP.Đà Nẵng tuần tra khu vực biển Đà Nẵng thì phát hiện ông L.V.N (chủ quán nhậu Dê Nhớ), T.Q.T, N.V.H và L.V.Q (cùng trú Q.Sơn Trà) đang chơi cờ cá ngựa trong quán.

Lực lượng 911 bắt nhóm đánh bạc tại quán nhậu Dê Nhớ.

Lực lượng kiểm tra, phát hiện cả nhóm sát phạt ăn tiền, có dấu hiệu đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tụ tập vi phạm giãn cách xã hội, nên ngăn chặn, bàn giao công an phường xử lý.

Khoảng 10 giờ ngày 9/8, qua công tác tuần tra, Công an xã Hòa Nhơn phát hiện bắt quả tang 4 thanh niên cùng trú thôn Thạch Nham Đông, xã Hòa Nhơn đang có hành vi đánh bạc trái phép. Công an xã đã lập hồ sơ đề xuất xử lý các con bạc về hành vi đánh bạc trái phép và tập trung đông người trong vùng dịch theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ.

Tags:

TOP