Say rượu bị vợ cằn nhằn, chồng đốt nhà ngày giáp Tết khiến 4 người bị bỏng nặng

Say rượu bị vợ cằn nhằn, chồng đốt nhà ngày giáp Tết khiến 4 người bị bỏng nặng

Sau khi nhậu say và cãi vã với vợ, người đàn ông ở tỉnh Quảng Nam đã đổ xăng đốt nhà khiến 4 người nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Chiều 10/2, UBND xã Bình Nam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc chồng dùng xăng châm lửa đốt khiến 4 người bị bỏng nặng.

Thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ tối 9/2 (28 Tết), ông Trần Văn T. (34 tuổi, trú thôn Phái Đông, xã Bình Nam) đi nhậu say về nhà và đã xảy ra cãi vã với vợ là chị Phạm Thị L.

Trong lúc tức giận, ông T. đã đổ xăng ra nhà rồi châm lửa đốt dẫn đến cháy lớn.

Vụ cháy khiến ông T., vợ, em Trần Như T. (15 tuổi, là ông T.) và bà Nguyễn Thị T. (70 tuổi, mẹ ông T.) bị bỏng nặng.

Phát hiện hỏa hoạn, hàng xóm đã chạy đến đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam trong tình trạng nguy kịch. Vụ cháy cũng khiến nhiều vật dụng trong nhà bị hư hỏng.

Nhận tin báo, Công an huyện Thăng Bình phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam đã có mặt để khám nghiệm hiện trường.

Được biết, vợ chồng anh T. có hai người con và đang sống chung với cha mẹ.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tags:

TOP