SLNA buộc phải 'chấp tây' trong cuộc chạm trán Nam Định FC

SLNA buộc phải ‘chấp tây’ trong cuộc chạm trán Nam Định FC

Vòng 7 V.League 2018 sẽ được tiếp diễn vào ngày 4.5 tới đây. Trên sân nhà SLNA tiếp đón đội bóng cuối bảng Nam Định FC. Trong khi khách đang khát điểm thì chủ nhà lại rơi vào cảnh “chấp tây”

Trong tư thế những nhà vô địch giải đấu, SLNA đã giành chiến thắng 2-0 trước đối thủ CLB TP.HCM ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia 2018.

Tuy nhiên, binh đoàn xứ Nghệ đã phải trả giá đắt cho chiến thắng này bởi trong trận đấu trên, đội khách đã không ngại va chạm, thậm chí là những “đòn thù triệt hạ” để tranh chấp bóng.

Chính lối chơi bạo lực và không ngại va chạm của CLB TP. HCM đã khiến SLNA rơi vào thế khủng hoảng về lực lượng.

Ở phút cuối của trận đấu kể trên, trung vệ Trương Đình Luật đã có một cú tắc bóng đầy ác ý với Olaha Michael khiến gối phải của tiền đạo người Nigeria sưng vù, rớm máu. Theo chẩn đoán từ bác sĩ của đội bóng thì chân sút sinh năm 97 bị đụng, chập dây chằng.

Và với chấn thương này Olaha sẽ phải nghỉ thi đấu 2 tuần. Điều này có nghĩa chân sút ngoại binh duy nhất của SLNA sẽ không có mặt trong cuộc trạm trán với Nam Định tới đây tại vòng 7 V.League diễn ra ngày 4.5 trên sân Vinh.

Trong 540 phút thi đấu cho binh đoàn xứ Nghệ ở V.League, Michael Olaha ghi được 1 bàn thắng. Anh là cầu thủ khá quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Nguyễn Đức Thắng.

SLNA thường ra sân với đội hình 4-4-1-1, trong đó Olaha chơi ở vị trí trung phong với nhiệm vụ làm tường và thu hút hàng hậu vệ đối phương để tiền vệ tấn công Phan Văn Đức băng lên ghi bàn từ tuyến 2.

Trước mùa giải, SLNA đăng ký danh sách hai ngoại binh gồm Michael Olaha và Osmar Francisco. Tuy nhiên chỉ sau ba vòng đấu, ghi vỏn vẹn được 1 bàn thắng thì cựu tiền đạo HAGL đã tái phát chấn thương và chưa hẹn ngày trở lại.

Trước đó, Osmar khi còn khoác áo đội bóng phố núi ở mùa giải 2017 đã bị gãy chân và phải nghỉ thi đấu trong một thời gian dài.

Trong bối cảnh đó, chân sút Olaha nghiễm nhiên trở thành ngoại binh và là sự chọn lựa duy nhất của đội bóng chủ sân Vinh.

Nay không có sự phục vụ của cầu thủ này sẽ là một mất mat và chắc chắn sẽ gây xáo trộn trong đội hình ra sân của binh đoàn xứ Nghệ.

Có thể nói, thầy trò HLV Đức Thắng đang phải đối đầu với những khó khăn về mặt con người bởi những chấn thương.

Ngoài Nguyên Mạnh, Ngọc Toàn, Thế Cường không thể ra sân thì trong các trận đấu gần đây củ SLNA, những trụ cột còn lại như Ngọc Hải, Đình Hoàng và Văn Khánh phải cắn răng thi đấu trong tình trạng thể lực không đảm bảo bởi các chấn thương từ trước.

Trên bảng tổng sắp tạm thời, thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng hiện đang đứng ở vị trí thứ 12/14 đội tham dự V.League. Họ có 1 trận thắng, 3 hoà và 2 lần thất bại trong các lượt đấu trước đây.

SLNA ghi được 7 bàn thắng, trong đó có 5 lần xé lưới đối phương trên sân khách và cũng để thủng lưới đến 7 bàn.

Theo (motthegioi.vn)


TOP