SLNA đến Thiên Trường, đòi 'món nợ xưa'

SLNA đến Thiên Trường, đòi ‘món nợ xưa’

Trong các đối thủ V-League mùa này, tân binh Nam Định chính là đội bóng mà các cầu thủ SLNA muốn gặp nhất để đòi lại món nợ khó quên trên sân Vinh. Trong giai đoạn “tuột dốc không phanh”, bất ngờ Nam Định lại có chiến thắng ngọt ngào 1-0 ngay trên sân Vinh.

Khá nhiều chuyên gia cho rằng, lối đá của SLNA và Nam Định có nhiều nét tương đồng, có chăng các cầu thủ xứ Nghệ nhỉnh hơn về khả năng chuyên môn. Lịch sử đối đầu, 2 đội gặp nhau 7 lần, SLNA thắng 4, Nam Định thắng 3, không có trận hòa.

Gần đây nhất, hai đội đã gặp nhau trên sân Vinh tại vòng 7 V- League 2018 và chiến thắng thuộc về Nam Định. Màn đả bại SLNA chính là chiến thắng đầu tiên mà Nam Định có được kể từ đầu mùa giải cho tới thời điểm đó. Bàn thắng duy nhất của tiền vệ Sỹ Minh là trái đắng mà khán giả và cầu thủ SLNA chưa thể nào quên.

Sỹ Minh – cái tên đáng nhớ

HLV Nguyễn Văn Sỹ không giấu diếm ý đồ: “Khoảng cách giữa Nam Định và các đội hạng 9 – 10 hoặc nhóm xếp dưới chỉ cách nhau khoảng 1 – 2 trận thắng. Chúng tôi phải chắt chiu từng trận, đặc biệt là các trận sân nhà để lấy được số điểm an toàn và đạt được mục đích trụ hạng”.

Đội chủ sân Thiên Trường vừa ký hợp đồng với ngoại binh Diogo Junior Pereira. Cầu thủ 27 tuổi này sở hữu chiều cao ấn tượng tới 1m84 và có nền tảng kỹ thuật rất ấn tượng, đúng chất của một cầu thủ Nam Mỹ.

Diogo Junior Pereira chủ yếu thi đấu tại quê nhà Brazil trước khi cập bến B.Bình Dương, SHB.Đà Nẵng. Thi đấu không mấy ấn tượng nên Diogo bị sa thải và rời sân Hòa Xuân đến với Nam Định, tham gia cuộc chiến trụ hạng của tân binh này.

Lê Sỹ Minh là Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 do GOAL bình chọn. Ảnh: Goal

Tuy nhiên, niềm hy vọng lớn nhất của thành Nam dành cho tiền vệ mang áo số 93. Lê Sỹ Minh đã xuất sắc nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất tháng 6 do GOAL bình chọn sau khi tỏa sáng rực rỡ trong 6 trận đấu của Nam Định. Chuỗi 4 trận đấu thăng hoa của đội bóng thành Nam tháng này có dấu ấn đậm nét của Sỹ Minh.
Tính từ ngày 3/6, trong cuộc đọ sức với FLC Thanh Hóa đến cuối tuần qua, tiền vệ 25 tuổi đã mang về cho đội nhà 3 bàn thắng và 4 đường kiến tạo (nếu tính từ đầu mùa giải anh đã có 6 bàn thắng) – tương đương khoảng 65% tổng số bàn thắng trong tháng của Nam Định.

Con số này càng trở nên ý nghĩa khi Nam Định đã giành chiến thắng 3/6 trận đấu ấy, và chỉ chịu duy nhất 1 thất bại. Với 11 điểm thu về, Nam Định từ chỗ xếp cuối bảng đã vươn lên vị trí thứ 13.

Với cái duyên ghi bàn vào lưới Vũ Hải thì Sỹ Minh là cầu thủ mà đội khách phải dè chừng nhất nếu muốn có điểm rời sân Thiên Trường. Khả năng sút xa uy lực và chính xác đang là thế mạnh của cầu thủ này.

Vẫn dùng “nội binh kéo ngoại binh”

SLNA vừa ra mắt ngoại binh thứ hai Jeremie Dwayne Lynch, chân sút người Jamaica sinh năm 1991, có chiều cao 1m85, từng thi đấu trong màu áo CLB Portmore United của Giải VĐQG Jamaica và ghi được 10 bàn thắng sau 30 trận đấu.

Có Jeremie, đội khách SLNA có thêm phương án tấn công. Thực tế trên sân Lạch Tray, khi bộ đội Olaha – Jeremie thi đấu bên nhau thu hút hậu vệ đối phương thì Văn Đức đã có thời cơ ghi bàn.

Thống kê kết quả đối đầu Nam Định và SLNA.

Sự trở lại sân Vinh của Văn Bình khiến khả năng đánh chặn của SLNA được gia cố thêm đáng kể. Một trong những yếu tố để SLNA có trận thắng trên sân Lạch Tray là sự xuất hiện của tiền vệ số 15 này. Hàng hậu vệ, Xuân Mạnh sẽ phải ngồi ngoài (do thẻ phạt) nên Quế Ngọc Hải đang nỗ lực để kịp trở lại thi đấu.
Nếu như phía chủ nhà có Sỹ Minh thì đội khách xứ Nghệ có tiền vệ Văn Đức cũng đang thi đấu thăng hoa. Phan Văn Đức đang là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Sông Lam Nghệ An với 8 bàn sau 13 trận. Tuyển thủ U23 Việt Nam cũng là chân sút nội tốt nhất tính đến thời điểm này.

Tốc độ và khả năng ghi bàn hoàn thiện cả 2 chân, không chiến tốt là những điểm mạnh của Văn Đức. Với những lợi thế về mặt nhân sự, SLNA đang quyết tâm đòi lại món nợ trước đội bóng thành Nam. Ngoài ra, có vẻ như BHL SLNA đang ém Tuấn Tài cho trận đòi nợ này?

(theo baonghean.vn)


TOP