Vấp ngã khi ăn kem, bé 2 tuổi bị que kem đâm vào mắt

Vấp ngã khi ăn kem, bé 2 tuổi bị que kem đâm vào mắt

VTV.vn – Thông tin từ Bệnh viện Mắt Cao Nguyên (Gia Lai), bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị một bệnh nhi bị tai nạn thương tích ở mắt.

Được biết, bé gái 2 tuổi đang ăn kem que thì bị vấp ngã. Sau đó, bé bị que kem bằng tre dài khoảng 20cm chọc vào mắt.

Tại bệnh viện, qua thăm khám, các bác sĩ nhận thấy dị vật đâm xuyên hốc mắt vào xoang, may mà nhãn cầu còn nguyên vẹn. Sau phẫu thuật lấy que tre ra, điều trị chống nhiễm trùng, bé gái được ra viện sau 1 tuần điều trị.

Trước đó, Bệnh viện Mắt TP.HCM tiếp nhận và can thiệp cho trường hợp bệnh nhi bị que đâm sâu vào hốc mắt. Theo gia đình, khi xuống cầu thang, bé cầm que thịt xiên để ăn, bất ngờ bị té ngã, que thịt xiên đâm vào hốc mắt.

Cuối năm 2019, một bé trai ở Lào Cai cũng bị rách giác mạc, chảy máu toàn nhãn do que chọc vào mắt.

Tai nạn ở mắt luôn để lại nhiều tổn thương, gây mất thị lực thâm chí là múc bỏ mắt. Do đó, các bậc phụ huynh thường ngày nên để mắt nhiều hơn đến con em mình, không để trẻ cầm đũa, dĩa, tăm hay ngậm kẹo mút trong lúc chơi đùa tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc như trên.

Tags:

TOP