Yêu cầu nhà thầu “bóc” lên, làm lại phần đường bong tróc ở Nam Định

Yêu cầu nhà thầu “bóc” lên, làm lại phần đường bong tróc ở Nam Định

NDĐT – Những ngày qua, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại cảnh người dân chỉ dùng tay không cũng cạy được từng lớp đá trên một con đường ở Nam Định. Qua tìm hiểu, phóng viên Nhân Dân điện tử xác định đó là đường liên xã Hùng Dương đi qua xóm Minh Tâm, thôn Thụ, xã Nam Hùng, huyện Nam Trực (Nam Định).

Người dân “bóc” đường bằng tay ở xã Nam Hùng, huyện Nam Trực (Nam Định).

Ngày 26-3, có mặt tại xã Nam Hùng, chúng tôi ghi nhận việc những “lỗ thủng” trên đường trong clip đã được đơn vị thi công “vá” lại.

Tuy nhiên, ở một số điểm khác, lớp đá bề mặt vẫn dễ dàng bong tróc khi bị tác động chỉ bằng tay không. Theo phản ánh của người dân chung quanh, đây là đoạn mới làm, nhựa chưa đông kết. Nhưng chất lượng nhựa đường, mặt đường chắc chắn “có vấn đề”.

Chủ tịch UBND xã Nam Hùng, ông Phạm Văn Nam cho biết, đường Hùng Dương nối hai xã Nam Hùng, Nam Dương dài 1,1 km, có giá trị năm tỷ đồng, là tuyến nhánh được làm từ nguồn vốn bổ sung của Dự án xây dựng tỉnh lộ 488 đoạn từ cầu Vòi đến quốc lộ 37B.

Dự án này do Sở GT-VT tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư; nhà thầu thi công là Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường; đơn vị tư vấn, giám sát là liên danh Công ty CP Thí nghiệm và xây dựng Thăng Long, cùng Công ty CP Tư vấn thí nghiệm công trình giao thông 1. Xã Nam Hùng là đơn vị thụ hưởng, có trách nhiệm giải phóng mặt bằng phục vụ thi công.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án giao thông thuộc Sở GT-VT tỉnh Nam Định cho biết: Ngày 22-3, tức vài ngày trước khi xuất hiện clip phản ánh của người dân, lãnh đạo Sở đã có buổi kiểm tra hiện trường thi công Dự án tỉnh lộ 488, trong đó có đường Hùng Dương.

Tiếp đó, Sở ra thông báo kết luận buổi kiểm tra, nêu rõ: “Công tác thi công láng nhựa tuyến đường xã Nam Hùng chưa đạt yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chấn chỉnh, bảo đảm cơ bản xong trong tháng 4-2018”.

Đến sáng ngày 26-3, Sở GT-VT tỉnh cùng đại diện xã Nam Hùng, huyện Nam Trực và đơn vị nhà thầu tiếp tục xuống kiểm tra chất lượng thi công đường Hùng Dương.

Phía chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu thực hiện rà soát lại toàn bộ những chỗ nhựa không đông kết trên đường, “bóc” ra làm lại, đồng thời láng thêm một lớp nhựa dày 1,5 cm nữa để bảo đảm hiệu quả sử dụng của đường, phục vụ bà con thuận tiện đi lại.

Ông Hà Thanh Bình, Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Xuân Trường khẳng định: Đường Hùng Dương vẫn đang trong quá trình thi công, chưa hết thời kỳ bảo dưỡng, chưa được nghiệm thu bàn giao.

Đây là con đường cấp 5 đồng bằng, mặt rải đá dăm, láng nhựa ba lớp, thi công chủ yếu bằng phương pháp thủ công. Việc lớp đá mặt đường thiếu sự đông kết do trời mưa, đá ẩm, nhựa đường chưa thẩm thấu, không ngấm xuống được.

“Dù con đường chưa hoàn thiện xong để chính thức đưa vào sử dụng nhưng chúng tôi rất cảm ơn sự phản ánh kịp thời của bà con. Chúng tôi sẽ tiếp thu ý kiến, nhanh chóng rà soát, khắc phục những chỗ chưa đạt yêu cầu” – ông Bình cho biết.

Cũng theo ông Bình, ngày 27-3, Công ty Xuân Trường đã bắt đầu việc sửa chữa đường Hùng Dương. Toàn bộ chi phí phát sinh do nhà thầu thi công chi trả. Sau đó, công tác nghiệm thu sẽ được thực hiện kỹ càng hơn bình thường, tránh không để xảy ra sự cố tương tự.

Theo TRẦN KHÁNH
(nhandan.com.vn)


TOP