2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19, Hải Dương phong tỏa toàn bộ xã 14.000 dân, truy vết khách đến hát

2 nữ nhân viên quán karaoke mắc Covid-19, Hải Dương phong tỏa toàn bộ xã 14.000 dân, truy vết khách đến hát

Do có 2 ca mắc Covid-19 là nhân viên quán karaoke nên cơ quan chức năng đã quyết định phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường với dân số hơn 14.000 người, trong đó hơn 3.000 công nhân.

Trưa nay, ngày 3/2, ông Trần Văn Quyết – Chủ tịch UBND huyện Cẩm Giàng, thông tin trên Vnexpress.net, từ 18h hôm nay sẽ phong tỏa toàn bộ xã Tân Trường với dân số hơn 14.000 người, trong đó hơn 3.000 công nhân.

Nguyên nhân phong tỏa được cho biết do trên địa bàn mới ghi nhận 2 nhân viên quán karaoke dương tính với SARS-CoV-2.

2 người tại xã Tân Trường là Đ.T.T. và P.T.L., cùng sinh năm 2000. Bước đầu xác định có 70 trường hợp tiếp xúc gần.

Theo ông Quyết, hai nữ nhân viên quán karaoke nêu trên “không chỉ phục vụ ở một quán hát mà nhiều quán ở trong huyện, thậm chí là ngoài huyện; chủ quán và các nữ nhân viên không nhớ tên khách đến hát nên việc truy vết đang rất khó khăn”.

Lịch trình của 2 ca bệnh ở xã Tân Trường như sau:

Bệnh nhân Đ.T.T.

– Ngày 26/1: Vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách; quán karaoke Men ở khu đô thị Ghẽ, xã Tân Trường; quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, cả 3 quán cùng ở huyện Cẩm Giàng.

– Ngày 27/1: Vào quán karaoke Thanh Thủy ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường; karaoke Hương Sen ở khu đô thị thương mại Lai Cách, cùng ở huyện Cẩm Giàng.

– Ngày 28/1: Vào quán karaoke Trường Phú ở thôn Quý Dương, xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng.

– Ngày 26/1: Vào quán karaoke Minh Soạn ở khu đô thị thương mại Lai Cách, thị trấn Lai Cách.

– Ngày 27/1, vào quán karaoke Thành Nhung, quán karaoke Victory cùng ở thôn Tràng Kỹ, xã Tân Trường.

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hải Dương trưa 3/2 ghi nhận thêm 16 ca Covid-19 ở TP Chí Linh, huyện Cẩm Giàng và Kinh Môn.

Tất cả các ca bệnh trên Bộ Y tế chưa công bố. Trong đó 9 người ở thành phố Chí Linh, 6 ca tại huyện Cẩm Giàng và 1 ca tại huyện Kinh Môn.

6 người là F1 của bệnh nhân Đ.N.Đ., bệnh nhân Covid-19 đầu tiên tại huyện Cẩm Giàng. Trong đó, 4 ca bệnh tại thị trấn Lai Cách là N.T.P.A. (sinh năm 1983); Đ.T.T.H. (sinh năm 1947); Đ.G.B. (sinh năm 2011); một học sinh lớp 4D sinh năm 2011 và 2 ca ở xã Tân Trường.

Tính đến trưa nay, ngày 3/2, huyện Cẩm Giàng có 7 ca nhiễm (5 ca ở thị trấn Lai Cách, 2 ca ở xã Tân Trường).

Tổng số ca Covid-19 tính từ ngày 28/1 đến trưa nay tại Hải Dương là 242 ca (Bộ Y tế đã công bố 226 ca). Toàn tỉnh ghi nhận 32 ổ dịch, tập trung ở Chí Linh, Kim Thành, Nam Sách, Kinh Môn, thành phố Hải Dương, Ninh Giang, Cẩm Giàng.

Toàn tỉnh Hải Dương có 6 huyện có khu vực phong tỏa. TP Chí Linh là nơi phong tỏa lớn nhất với dân số hơn 220.000 người; huyện Nam Sách phong tỏa hơn 1.600 dân; thị xã Kinh Môn phong tỏa hơn 15.000 người; TP Hải Dương là gần 800 người; huyện Ninh Giang gần 200 người.

Thống kê của Bộ Y tế, từ ngày 27/1 đến sáng nay, Hải Dương ghi nhận 226 ca Covid-19 trong cộng đồng.

Tags:

TOP