20.960 thí sinh Nam Định đăng kí dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

20.960 thí sinh Nam Định đăng kí dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021, toàn tỉnh Nam Định có 35 điểm thi với tổng số 911 phòng thi và có 20.960 thí sinh đăng kí dự thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 sẽ diễn ra từ ngày 6 – 9/7.

Theo Sở GD-ĐT Nam Định, năm nay, toàn tỉnh có 20.960 thí sinh đăng ký dự thi; tăng trên 2.260 thí sinh so với năm 2020. Tổng số cán bộ coi thi dự kiến 2.400 người.

Ngoài 35 điểm thi chính tại các địa phương; mỗi huyện, thành phố bố trí ít nhất 2 điểm thi dự phòng là Trường THPT hoặc Trường THCS không cùng địa bàn xã, phường với Trường THPT được đặt làm điểm thi để sẵn sàng tiếp nhận thí sinh của điểm thi lân cận trong tình huống bất thường (ví dụ như điểm thi lân cận bị phong tỏa do dịch bệnh hoặc thiên tai…).

Năm 2021, toàn tỉnh có 7 thí sinh được miễn thi kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển thẳng vào Đại học do có thành tích xuất sắc trong học tập, giành kết quả cao trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT Nam Định cho hay: Để đảm bảo tuyệt đối an toàn, tại các điểm thi, phòng bảo quản đề thi, bài thi sẽ có tủ riêng biệt, được giám sát bằng hệ thống camera 24/24 giờ. Tất cả các phòng thi, kể cả phòng thi chính và phòng thi dự phòng đều được phun khử khuẩn trước khi thi để phòng dịch.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở GD-ĐT Nam Định đã xây dựng các kế hoạch, phương án thi cụ thể và khuyến cáo các thầy, cô giáo, học sinh, phụ huynh học sinh hạn chế đi ra ngoài tỉnh, tránh tiếp xúc với người đến từ các địa bàn, khu vực có nguy cơ cao về dịch…

Được biết, Nam Định đã bố trí đội ngũ cán bộ giáo viên dự phòng để sẵn sàng thay thế lực lượng làm nhiệm vụ thi khi phát sinh những tình huống thực tế theo yêu cầu nhiệm vụ.

Tags:

TOP