Những ‘bức ảnh đầu tiên’ chụp Nam Định của đội quân viễn chinh Pháp sang Đông Dương khoảng những năm 1884

Những ‘bức ảnh đầu tiên’ chụp Nam Định của đội quân viễn chinh Pháp sang Đông Dương khoảng những năm 1884

Những bức ảnh đầu tiên chụp Nam Định có lẽ là của Charles Edouard Hocquard (1853 – 1911), ông là bác sĩ Quân y đi cùng đội quân viễn chinh Pháp sang Đông Dương khoảng những năm 1884, cũng là một nhà nhiếp ảnh, chụp rất nhiều ảnh về An Nam xưa.

Một kênh đào ở Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Cổng thành Nam-Ðịnh bị pháo binh Pháp phá sập
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Tháp canh của thành Nam-Ðịnh bị pháo binh Pháp bắn trúng
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Cổng thành Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Súng thần công của Pháp cho (?) bị hủy hoại ở thành Nam Định
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Một nhà thờ Thiên Chúa Giáo ở Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Một ngôi chùa ở Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Một ngôi chùa ở Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Ðền thờ chánh của thành Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Lồng chợ ở gần Nam-Ðịnh
Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1884

Ảnh của Bác sĩ Charles Hocquard chụp năm 1885

1902 – Tháp Phổ Minh thuộc chùa Phổ Minh, Nam Định.

Bản đồ quy hoạch thành phố Nam Định của người Pháp năm 1924.

Toàn quyền Đông Dương Paul Doumer đến Ga Nam Định năm 1900.
Ảnh: Recueil Séjour

Cảng Nam Định trên Sông Đào năm 1919

Nhà máy Dệt Nam Định ban đầu là 1 cơ sở nghiên cứu về tơ lụa, do Toàn quyền Đông Dương De Lanessan lập ra (khoảng năm 1891-1894).
Năm 1898, Toàn quyền Paul Doumer cho phép lập một nhà máy tơ chạy bằng hơi nước có 6 lò đặt ngay tại thành phố.
Năm 1900, một số tư bản Pháp trong Công ty bông – vải – sợi Bắc Kỳ

Ông Louis Léon Anthyme Dupré, người lập nhà máy dệt Nam Định.

Anthyme Dupré (1865-1940) sinh năm 1865 tại Chatou. Ông đã đến Đông Dương vào năm 1890, làm việc 7 năm tại Ngân hàng Đông Dương, đầu tiên tại Hà Nội và sau đó là Hải Phòng.

Năm 1900, ông sáng lập Công ty Cotton Tonkin (Sợi bông Bắc Kỳ) lúc 35 tuổi, tiền thân của Nhà máy Dệt Nam Định sau này. Vốn của công ty là 5.000.000 franc mà được thêm 2 triệu trái phiếu.

Ông chọn Nam Định để đặt nhà máy dệt sau nhiều cân nhắc kỹ lưỡng: Dân số rất lớn, lao động dồi dào và ít việc, nguyên liệu rẻ tiền của địa phương, truyền thống dệt trước đây, cơ sở hạ tầng phát triển toàn diện (đường xá, sắt, giao thông sông ..) mà còn gần với các mỏ than của Cẩm Phả. Trên thực tế, nồi hơi và sản xuất điện năng đòi hỏi phải có gần 40 tấn than mỗi ngày (những năm 1930). Nhà máy Nam Định có nhà máy luyện kim riêng, bến tàu trên kênh, đội tàu thuyền và sà lan.

Nguồn ảnh từ Alain Léger và gia đình.

Phố Hàng Sắt, Nam Định đầu thế kỷ 20

Nhà xứ Nam Định – Tháp chuông nhà thờ cũ năm 1883, tranh khắc theo một bức ảnh của Cha Méchet.
GRAVURE 1886 ENGRAVING NAM-DINH CLOCHER ANCIENNE EGLISE CHURCH

Bên bờ sông Nam Định thời thuộc địa.

Lính kèn của Trung đoàn bộ binh số 4 Bắc Kỳ đóng ở Nam Định năm 1918
Clairons du 4e régiment de tirailleurs tonkinois en 1918

Ba người “giặc cướp” đốt nhà bị ông Tổng Ðốc Nam Ðịnh kết án tử hình.
Ảnh do Bác sĩ Hocquard chụp trong những năm 1884-1885

Nam Định cuối thế kỷ 19
Ảnh của hãng Dieulefils

Chợ Nam Định, những năm 1931-1932
Tonkin 1931-1932 – Le marché de Nam Dinh

Tags:

TOP