Bão số 7 gây sạt lở hai đoạn đê biển Nam Định

Bão số 7 gây sạt lở hai đoạn đê biển Nam Định

Chiều tối 14-10, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nam Định cho biết, do ảnh hưởng của bão số 7, hai đoạn mái kè đê biển thuộc địa bàn huyện Hải Hậu đã bị sập, sạt, với tổng diện tích các hố võng là 278m².

Khẩn trương khắc phục các điểm sập, sạt trên mái kè đê biển huyện Hải Hậu (Nam Định).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nam Định đã phối hợp UBND huyện Hải Hậu chỉ đạo các đơn vị tiến hành xử lý sự cố thời gian đầu bằng cách trải vải lọc, xếp rọ thép đựng đá phủ lên trên các hố võng, sạt; liên kết các rọ lại với nhau bằng dây thép buộc chặt.

Khi triều kiệt, sẽ tiến hành tháo dỡ rọ đá, các cấu kiện bị võng, sập, sạt, sau đó đắp bù đất thịt, trải vải địa kỹ thuật, rải đá dăm lót, tận dụng cấu trúc cũ lát lại mái kè.

Qua rà soát, Nam Định dự kiến khoản kinh phí 24 tỷ đồng, tu sửa khẩn cấp những hạng mục công trình đã hư hại trên các tuyến đê biển, đê bối, phục vụ công tác phòng, chống thiên tai.

Mưa to kết hợp nước biển dâng cao, sóng đánh tràn qua đê khiến khu vực thị trấn Thịnh Long (huyện Hải Hậu, Nam Định) bị ngập khá nghiêm trọng.

Trước đó, tỉnh đã khẩn trương kiểm đếm, kêu gọi hơn 2.100 tàu, thuyền với gần 6.200 ngư dân vào nơi tránh, trú bão an toàn. Toàn bộ 1.228 lao động tại 1.019 chòi ven biển cũng được di dời từ sớm. Riêng huyện Hải Hậu, tiến hành sơ tán 550 người đến nơi an toàn tránh bão.

Do ảnh hưởng của bão số 7 kết hợp không khí lạnh, dự báo đến ngày 16-10, tỉnh Nam Định có mưa vừa, mưa đến rất to và rải rác có giông.

Theo ghi nhận tại huyện ven biển Hải Hậu ngày 14-10, mưa to, gió mạnh cấp 9, nước biển dâng cao, sóng đánh tràn qua đê khiến khu vực thị trấn Thịnh Long bị ngập khá nghiêm trọng.

Tags:

TOP