Bắt giam người cha pha thuốc sâu vào ngũ cốc cho 3 con uống

Bắt giam người cha pha thuốc sâu vào ngũ cốc cho 3 con uống

Vì giận vợ, Sơn đã ra chợ mua thuốc sâu về pha vào ngũ cốc cho 3 đứa con nhỏ uống để cùng tự tử.

Sáng nay (12.1), thông tin từ Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Lương Hồng Sơn (39 tuổi, ngụ xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) để điều tra hành vi giết người.

Một trong ba bệnh nhi là con Sơn được điều trị tại bệnh viện.

Theo kết quả điều tra, thời gian gần đây, Sơn và vợ xảy ra mâu thuẫn. Sáng 8.1, Sơn phát hiện vợ dẫn con gái lớn lên TP.HCM nên gọi điện kêu vợ đem con về. Tuy nhiên, người vợ không đồng ý và cho biết sẽ tiếp tục dẫn 3 đứa con còn lại lên TP.HCM trong thời gian tới.

Vì tức giận, Sơn ra chợ mua thuốc sâu về pha vào bột ngũ cốc cho các con trước. Sau đó, Sơn cũng uống theo với ý định tự tử.

Vợ Sơn rơi nước mắt trước hoàn cảnh của gia đình.

Khoảng 20h30 cùng ngày, mẹ Sơn ở nhà bên cạnh nghe tiếng cháu nội kêu khóc nên chạy sang và phát hiện 4 cha con bị ngộ độc nên truy hô, nhờ người đưa đi bệnh viện.

Như Dân Việt đã đưa tin, khoảng 1h20 sáng ngày 9.1, Bệnh viện Đa khoa T.Ư Cần Thơ tiếp nhận bệnh nhân Sơn trong tình trạng ngộ độc thuốc trừ sâu, còn Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ thì tiếp nhận điều trị 3 đứa con của Sơn. Ngay sau khi tiếp nhận, 2 bệnh viện đã khẩn trương súc dạ dày, giải độc.

Hiện sức khoẻ của 3 bệnh nhi chuyển biến tốt, đang được tiếp tục điều trị tại bệnh viện.

Theo Huỳnh Xây (Dân Việt)


TOP