Đồng bào Công giáo Nam Định: ‘Không nhìn nhận xã hội với kẻ đứng ngoài cuộc’

Đồng bào Công giáo Nam Định: ‘Không nhìn nhận xã hội với kẻ đứng ngoài cuộc’

Đó là một trong những nội dung trong phương hướng hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ mới, vừa được đại hội đại biểu người Công giáo tỉnh Nam Định xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2017-2022), tổ chức ngày 16/12 thảo luận, thống nhất thông qua…

Quang cảnh đại hội

Đại hội quy tụ 241 đại biểu từ các xứ, họ đạo trong tỉnh tham dự. Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định Đặng Xuân Hùng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Lê Đoài tham dự đại hội…

Báo cáo của đại hội cho biết, 5 năm qua, nhiều phong trào thi đua mang “bản sắc” riêng của đồng bào công giáo Nam Định như xây dựng “Xứ họ đạo tiên tiến, gia đình công giáo gương mẫu”, “Đẹp xóm làng, đẹp xứ họ, đẹp nhà cửa, đẹp ruộng đồng”, “Xứ họ bình yên”, “Xứ họ xứ họ không có ma túy, không có tội phạm”…

Tiếp tục được đồng bào công giáo trong tỉnh hưởng ứng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, qua đó tiếp tục được nâng cao chất lượng, hiệu quả cũng như sức lan tỏa…

Trong đó, đồng bào công giáo trong tỉnh đều ra sức thi đua phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng. Toàn tỉnh hiện có trên 300 doanh nghiệp, Hợp tác xã do người công giáo đứng đầu làm giám đốc; gần 40 nghìn hộ người Công giáo là hộ giàu (tăng 2.815 hộ so với nhiệm kỳ trước); hơn 54 nghìn hộ là hộ khá (tăng hơn 20 nghìn hộ)…

Đi liền phát triển kinh tế, đồng bào Công giáo trong tỉnh có nhiều hoạt động thiết thực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn hóa, phòng chống tệ nạn; chăm lo công tác khuyến học, khuyến tài…

Hưởng ứng phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, 5 năm qua, đồng bào Công giáo Nam Định đã được ghi nhận đã tích cực tham gia dồn điền đổi thửa, hiến, góp tổng cộng 2.361 héc-ta đất thổ canh, thổ cư; hơn 200 tỷ đồng để làm đường giao thông nông thôn và xây dựng các công trình phúc lợi công cộng…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nam Định Đặng Xuân Hùng (bên phải) tặng hoa chúc mừng đại hội.

Đặc biệt, 5 năm qua, đồng bào Công giáo Nam Định cũng được các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ trong tỉnh đánh giá cao việc chấp hành nghiêm, thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước về sinh hoạt tôn giáo, xây sửa các cơ sở thờ tự…

Những việc làm cụ thể, thiết thực của đồng bào Công giáo đã góp phần quan trọng vào kết quả, thành tựu phát triển KT-XH chung của tỉnh Nam Định 5 năm qua, nhất là thành tựu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh…

Đại hội đã thảo luận, thống nhất phương hướng chung trong nhiệm kỳ tới của Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp tỉnh Nam Định, đó là bám sát Thư chung của hội đồng giám mục Việt Nam: “Phải tiếp tục đồng hành cùng dân tộc, không nhìn nhận xã hội với kẻ đứng ngoài cuộc mà luôn thể hiện là thành viên của cộng đồng dân tộc với tất cả nghĩa vụ, trách nhiệm”;

Đồng thời phát huy truyền thống văn hiến của quê hương Nam Định; tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết đồng bào công giáo trong tỉnh, chung sức xây dựng, phát triển quê hương Nam Định. Đi kèm phương hướng là những mục tiêu, giải cụ thể…

Phát biểu tại đại hội, Linh mục Trần Xuân Mạnh, Quyền Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định Trần Lê Đoài cùng đánh giá cao những việc làm cụ thể, thiết thực của đồng bào công giáo Nam Định, góp phần chung sức xây dựng quê giàu đẹp,văn minh;

Cùng bày tỏ, mong muốn trong giai đoạn tiếp theo, đồng bào Công giáo trong tỉnh tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước…

Đại hội đã hiệp thương, suy cử hơn 60 vị là chức sắc, tu sỹ, người công giáo tiêu biểu tham gia Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Nam Định nhiệm kỳ mới. Linh mục Hoàng Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh Nam Định khóa 6 được đại hội tín nhiệm, suy cử làm Chủ tịch Ủy ban khóa mới.

Duy Hưng( đại đoàn kết)


TOP