"Kỳ hoa dị thảo" dồn dập đổ về, dân chơi cây cảnh phát sốt

“Kỳ hoa dị thảo” dồn dập đổ về, dân chơi cây cảnh phát sốt

Hàng trăm cây cảnh có giá trị cao từ mọi miền đất nước đã có mặt tại Hà Nội khiến dân chơi cây cảnh phát sốt.

Hàng trăm cây cảnh với hình thù kì quái và độ “khủng” về kích thước đang được chuyển về sân vận động huyện Phúc Thọ (Hà Nội) chuẩn bị cho Triển lãm Sinh Vật Cảnh huyện Phúc Thọ lần II diễn ra từ ngày 06-19/12/2017. Theo BTC, Triển lãm lần này là nơi hội tụ những tác phẩm Sinh Vật Cảnh tiêu biểu Việt Nam

Ngày 2/12, BTC mới nhận cây nhưng từ mấy ngày nay, nhiều cây cảnh từ khắp mọi miền đất nước đã hiện diện ở triển lãm. Dự kiến trong những ngày sắp tới, những cây cảnh tiêu biểu sẽ hội tụ về đây. Trong ảnh là cặp cây xanh dáng quyền có giá 300 triệu đồng

Theo Nghệ nhân Chu Mạnh Hùng (phó BTC) cho biết, khu trưng bày những tác phẩm cây cảnh nghệ thuật tiêu biểu Việt Nam gồm 1.000 tác phẩm, nhiều các tác phẩm có giá trị như: Tác phẩm Sanh “Mâm xôi con gà”, tác phẩm Sanh “Thụ Lâm Bồng Thạch”, tác phẩm Sanh “Ngọa hổ tàng long, tác phẩm Duối “Múa võ” của Nghệ nhân Huỳnh Thanh Tuyên (Bình Định)…

Hai bệ cây tùng có giá 600 triệu và 700 triệu đồng đặt ngay mặt đường

Tác phẩm cây Sanh “dáng lão” có giá 300 triệu đồng được chuyển từ Ninh Bình tới triển lãm

Chủ nhân của tác phẩm cho biết, cây có tuổi đời gần 100 năm và quý ở bộ rễ cây gần như hóa thạch

Cây mai chiếu thủy có giá 300 triệu đồng, theo chủ sở hữu cây này cho biết, sở dĩ cây có giá trị vì là cây lâu năm, hoa thơm

Cây xanh có dáng “độc” có giá trị gần 1 tỷ đồng

Cây nguyệt quế có giá 250 triệu đồng

Nhiều tác phẩm đặc sắc khiến nhiều người mê mẩn

Những cây nhỏ có dáng bonsai cũng có giá trị cao

Những gốc cây “khủng” có giá 60 – 70 triệu đồng

Riêng khu vực trưng bày các tác phẩm phải qua vòng sơ tuyển, đây là những tác phẩm có giá trị

Theo Hồng Phú (Dân Việt)


TOP