Lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.860 người dân thôn Liễu Trì (huyện Mê Linh)

Lấy mẫu xét nghiệm cho hơn 1.860 người dân thôn Liễu Trì (huyện Mê Linh)

(HNMO) – Ngày 14-4, Trung tâm Y tế huyện Mê Linh đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiến hành lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân trong thôn Liễu Trì (xã Mê Linh, huyện Mê Linh, Hà Nội).

Ảnh minh họa.


Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 xã Mê Linh, thôn Liễu Trì có 1.860 nhân khẩu. Hằng ngày, có nhiều người dân buôn bán tại chợ hoa và tiếp xúc với một trường hợp mắc Covid-19 ở thôn Hạ Lôi nên có nhiều nguy cơ lây nhiễm Covid-19. Trước tình hình đó, ngày 14-4, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mê Linh đã chỉ đạo lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân thôn Liễu Trì.

Theo Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Mê Linh Nguyễn Kiến Dụ, tính đến 15h30 ngày 14-4, hơn 200 cán bộ, y bác sĩ đã hoàn thành việc lấy mẫu cho 1.860 người dân thôn Liễu Trì.

Qua rà soát dịch tễ, các trường hợp F1, F2 trong thôn này liên quan đến các bệnh nhân mắc Covid-19 ở thôn Hạ Lôi chỉ chiếm khoảng 1%. Tuy nhiên, hiện nay, có một số ca mắc mới ở ổ dịch thôn Hạ Lôi chưa xác định được nguồn lây, nhất là bệnh nhân số 259 (ở xóm Bàng, thôn Hạ Lôi), từ ngày 3 đến 6-4 đã đến thôn Liễu Trì để giao hoa và mua đồ, có tiếp xúc với nhiều người nên nguy cơ lây nhiễm của người dân trong thôn này rất cao. Việc lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân trong thôn là cần thiết nhằm sàng lọc, cách ly kịp thời các trường hợp nghi ngờ.

Trước đó, gần 11.000 người dân thôn Hạ Lôi cũng đã được lấy mẫu xét nghiệm. Tính đến 12h ngày 14-4, đã có gần 8.100 mẫu có kết quả âm tính.


TOP