Thủ tướng đã quyết định chính thức về lịch nghỉ Tết Âm lịch 2018, người lao động được nghỉ liền 7 ngày, từ ngày 14/2 đến hết ngày 20/2/2018 (tức từ ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Mậu Tuất).
Mới đây, Thủ tướng chính phủ đã thông qua lịch nghỉ lễ Tết trong năm 2018 do Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội trình lên sau khi lấy ý kiến đồng thuận từ các bộ ngành.
Theo thông tin từ báo Gia đình & xã hội, tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về nghỉ lễ, tết năm 2018 của cán bộ, công chức, viên chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc nghỉ lễ, tết năm 2018.

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018
Cụ thể, cán bộ công chức, viên chức nhà nước nghỉ Tết theo lịch “2 ngày cuối năm Đinh Dậu và 3 ngày đầu năm Mậu Tuất” không hoán đổi ngày nghỉ. Nghĩa là người lao động có hai ngày nghỉ trước để chuẩn bị cho Tết.
Do ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Âm lịch (tức ngày 17-18/2/2018) trùng vào thứ 7 và Chủ nhật là ngày nghỉ hàng tuần, người lao động sẽ nghỉ bù vào ngày mùng 4 và mùng 5 tháng Giêng (19 – 20/2/2018).
Về những ngày nghỉ Lễ khác trong năm 2018, do không có tình trạng ngày Lễ cách 1 ngày so với ngày cuối tuần, nên không phát sinh các đề xuất ngày nghỉ liền kề. Các phương án nghỉ đều đúng ngày và theo Luật Lao động 2012.
Các ngày nghỉ Lễ, Tết 2018 như sau:
Tết Dương lịch: Do ngày 1/1/2018 vào thứ Hai, người lao động được nghỉ 1 ngày.
Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: Do ngày mùng 10/3 (Âm lịch) vào thứ Tư nên người lao động được nghỉ 1 ngày (25/4/2018).
Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động: Do ngày 30/4 và 1/5 rơi vào thứ Hai và thứ Ba nên người lao động được nghỉ từ 28/4 đến 1/5/2018
Ngày Quốc khánh 2/9: Ngày này rơi vào Chủ nhật nên người lao động sẽ được nghỉ bù thêm vào ngày thứ 2 đầu tuần liền kề. Như vậy, dịp nghỉ Lễ 2/9 sẽ kéo dài từ 1/9/2018 đến 3/9/2018.
Trước đó, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã trình Thủ tướng phương án nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 với 5 ngày nghỉ chính thức và 2 ngày nghỉ bù (từ 14 đến 20/2/2018).
K.A, THEO THỜI ĐẠI
- Nộm vỉa hè lâu đời nhất tại Nam Định
- Mãn nhãn với hang đá rực rỡ trong đêm tại Nam Định
- Màn “vịt hóa thiên nga” xuất sắc của cô gái Nam Định nặng 90kg
- Thực hư chuyện Trạng Lường lấy vợ Trung Quốc
- Cùng ngắm bảo tháp độc đáo nhất tại Nam Định
- Chả cá Hùng Vương – ‘thương hiệu vàng’ của đất Thành Nam
- Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
-
Di tích đền Thượng Lao, đền Xối Thượng và hai vị Đại khoa đời Trần
-
Nam Định: Đối tượng có 3 lệnh truy nã bị bắt khi về thăm nhà
-
Nam Định: Nông dân tranh thủ ‘vớt vát’ lúa mùa
-
Nam Định: Mất lái, xe tải “phi” thẳng vào nhà dân
-
Công an thông tin về vụ 2 kẻ bịt mặt xông vào truy sát chém thanh niên Nam Định
-
Lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trường Chinh
-
Bắt nguyên Bí thư Đảng ủy xã sai phạm về đất đai
-
Nam Định: côn đồ mang dao phóng lợn vào tận nhà dân truy sát dã man
-
Tết Trung thu ở làng làm đèn ông sao lớn nhất miền Bắc
-
Cứu sáu ngư dân Nam Định gặp nạn trên biển
-
Phân luồng giao thông dịp chợ Viềng Xuân 2016
-
Đền Gin Nam Trực Nam Định
-
Giao Thủy: Đi đám cưới bạn về, cô gái trẻ mất tích bí ẩn
-
Nhiều người đang nhầm lẫn loại củ độc, ăn một lát nhỏ là ngộ độc cấp thành nhân sâm
-
Hơi ấm từ bàn tay người chỉ huy và lời hối hận muộn màng của kẻ thủ ác