Liên minh ma túy xuyên quốc gia thoát 3 án tử

Liên minh ma túy xuyên quốc gia thoát 3 án tử

VKS kháng nghị thêm 3 án tử hình đối với liên minh ma túy do bà trùm Võ Thị Ngọc Hạnh cầm đầu nhưng không được tòa chấp nhận.

Chiều 28-12, TAND Cấp cao tại TP HCM đã xét xử phúc thẩm quyết định chấp nhận 1 phần kháng nghị của VKS, tăng án từ 20 năm tù lên chung thân đối với bị cáo Nguyễn Khắc Lâm (41 tuổi, quê Nam Định) về tội “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

Tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, TAND TP HCM đã tuyên án Võ Thị Ngọc Hạnh (46 tuổi) án tử hình. Ngoài ra, 9 bị cáo khác lãnh từ 7 năm tù đến chung thân.

Bị cáo Nguyễn Khắc Lâm bị tăng án từ 20 năm tù lên chung thân.

Sau bản án này, VKSND TP HCM đã có kháng nghị tăng án từ chung thân lên tử hình đối với 2 bị cáo Ngô Quang Minh (43 tuổi), Trần Thị Thanh Tâm (44 tuổi). Bị cáo Bùi Phượng Mai cũng bị kháng nghị tăng án từ 20 năm tù lên án tử hình.

Ngoài ra, 2 bị cáo Lê Thị Xuân, Nguyễn Khắc Lâm bị kháng nghị tăng án từ 20 năm lên án chung thân. Đồng thời có 3 bị cáo: Mai, Tâm và Nguyễn Trung Hậu (43 tuổi) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên phúc thẩm, HĐXX nhận định số lượng ma túy lớn, nhưng hàm lượng chất gây nghiện chỉ ở lượng nhất định. Sau khi xem xét, HĐXX bác kháng nghị tăng 3 án tử hình của VKS.

Băng liên minh buôn bán ma túy bị áp giải sau phiên tòa.

Theo hồ sơ, sáng 14-12-2013, các trinh sát phát hiện Tâm đang mang gần 0,7 kg heroin. Tâm khai mua số ma túy này từ Hạnh. Từ lời khai này, công an đã khám xét, bắt giữ Hạnh cùng một loạt cùng các đồng phạm khác.

Hạnh khai mua ma túy từ một đối tượng tên Long (không rõ lai lịch) để buôn bán từ cuối năm 2013. Cả hai thỏa thuận và quy ước điểm giao nhận là các lùm cây tại khu vực Công viên Lê Văn Tám (quận 1).

Mỗi lần gặp nhau, Long giao cho Hạnh 1 – 4 bánh heroin với giá 175 triệu đồng/bánh. Tổng cộng, hai bên giao dịch 8 bánh heroin.

QUỐC CHIẾN( người lao động)


TOP