Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020

Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy năm 2020

(Tổ Quốc) – UBND tỉnh Nam Định vừa có văn bản số 80/UBND-VP về việc dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản năm Canh Tý (2020).
Theo văn bản, xét đề nghị tại văn bản số 153/SVHTTDL-PQLDSVH ngày 4/3/2020 của Sở VHTTDL và văn bản số 110/UBND-VP ngày 2/3/2020 của UBND huyện Vụ Bản về việc đề nghị dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy, xã Kim Thái, huyện Vụ Bản năm Canh Tý 2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định có ý kiến chỉ đạo Sở VHTTDL hướng dẫn UBND huyện Vụ Bản thực hiện dừng tổ chức Lễ hội Phủ Dầy theo đúng các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Nam Định.

Nam Định: Dừng tổ chức lễ hội Phủ Dầy - Ảnh 1.

Lễ hội Phủ Dầy hằng năm thu hút đông đảo du khách thập phương (ảnh phuday.com)

UBND huyện Vụ Bản tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

Hằng năm, lễ hội Phủ Dầy diễn ra ngày mồng 3/3 âm lịch, với nhiều hoạt động truyền thống như: Liên hoan nghệ thuật hát Chầu văn; lễ rước Mẫu thỉnh kinh từ Phủ Vân Cát đến chùa Linh Sơn Tự; lễ rước đuốc tại Phủ Tiên Hương; thi đấu cờ người, xếp chữ, kéo hoa trượng hội…

Lễ hội Phủ Dầy gắn liền sự tích về Thánh Mẫu Liễu Hạnh, một biểu tượng trong “tứ bất tử” của dân gian Việt Nam, với nghi lễ hát Chầu văn – hầu đồng. Từ khi việc thực hành tín ngưỡng thờ mẫu Tam phủ của người Việt được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, Lễ hội Phủ Dầy ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn về du lịch tâm linh với du khách trong nước và quốc tế.

Mỗi năm vào mùa lễ hội, hàng nghìn du khách thập phương về Phủ Dầy để thực hiện tín ngưỡng tâm linh theo tục thờ Mẫu, đồng thời tham quan, chiêm ngưỡng quần thể kiến trúc độc đáo, nơi khởi nguồn của nghệ thuật hát Chầu văn./.

 


TOP