Cả V.League phải dè chừng DNH Nam Định

Cả V.League phải dè chừng DNH Nam Định

Với chiến thắng thuyết phục 2-0 trước SLNA, DNH Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 5 trên BXH sau vòng 18 V.League 2019. Đây được xem là thành tích ấn tượng của thầy trò HLV Nguyễn Văn Dũng, đặt trong bối cảnh họ từng được nhận diện là ứng viên sáng giá cho vị trí xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Lột xác về chuyên môn

DNH.NĐ bước vào mùa giải 2019 với rất nhiều âu lo. Đội bóng thành Nam nói lời chia tay hàng loạt trụ cột quan trọng, thay vào đó họ chỉ đưa về những cầu thủ lớn tuổi đã ở bên kia sườn dốc như trung vệ nhập tịch Văn Phú, thủ môn Xuân Việt, cùng sự tăng cường của bộ 3 ngoại binh ở 2 tuyến.

Không có ngôi sao, DNH.NĐ tận dụng nguồn lực là những cầu thủ trẻ tự đào tạo. Lứa cầu thủ sinh năm 1998, 1999 và 2000 như Đình Mạnh, Thanh Trường, Mai Xuân Quyết… được tin tưởng trao cơ hội thử lửa ở V.League bên cạnh các đàn anh như Hữu Quý, Quốc Hường, Hữu Định, Anh Quang, Mạnh Hùng…

Sự táo bạo trong cách sử dụng nhân sự của DNH.NĐ đã phát huy tác dụng. Với sự kết hợp giữa sức trẻ của các đàn em, kinh nghiệm của những anh lớn cùng việc sở hữu dàn ngoại binh chất lượng đã giúp đội bóng thành Nam “lột xác” về chuyên môn. Từ chỗ bị nhận diện là ứng viên cho cuộc đua trụ hạng, DNH.NĐ thể hiện phong độ cực kỳ ấn tượng khi vươn lên vị trí thứ 5 sau vòng 18.

“Nam Định luôn đặt mục tiêu cụ thể để phấn đấu cho từng trận. Điều đó giúp toàn đội luôn cố gắng để hoàn thành. Hiện tại, các cầu thủ trẻ cũng đang tiến bộ vượt bậc, thể hiện được sự tin. Bên cạnh đó, các nhân tố mới và các ngoại binh được đưa về cũng hòa nhịp vào lối chơi chung của toàn đội”, trợ lý Văn Sỹ chia sẻ lý do giúp DNH.NĐ chơi thăng hoa cho đến thời điểm hiện tại.

Bệ phóng Thiên Trường

Bên cạnh lý do chuyên môn, DNH.NĐ cũng may mắn khi nhận được sự hậu thuẫn lớn của NHM. Đội bóng thành Nam đang khiến cả V.League phải ngưỡng mộ khi sở hữu lực lượng CĐV đông đảo. Mỗi trận đấu của đội quân HLV Nguyễn Văn Dũng tại Thiên Trường đều giống như một ngày hội.

Cũng giống mùa giải 2018, sân Thiên Trường đang tiếp tục dẫn đầu số lượng khán giả đến sân theo dõi trận đấu của đội nhà. Đây được xem là nguồn động viên tinh thần cực lớn cho các cầu thủ DNH.NĐ trong mỗi vòng đấu được chơi tại sân nhà.

Hiện tại, sân Thiên Trường được xem là nơi “đi dễ khó về” với hầu hết các đội bóng ở V.League. Trong 9 trận sân nhà, DNH.NĐ có 7 chiến thắng, hòa 1 và chỉ thua 1. Hàng loạt đội bóng được đánh giá cao như B.Bình Dương, Hà Nội FC, SHB Đà Nẵng, Viettel, Thanh Hóa… đều đã là bại tướng của DNH.NĐ mỗi khi đến làm khách ở Thiên Trường.

“Khán giả Nam Định rất tuyệt vời, là số 1 của Việt Nam. Họ cuồng nhiệt theo cách yêu quý chúng tôi chứ không phải đến phá hoại. Cổ động viên đến sân hòa vào làm một với đội bóng. Họ có niềm tin là chưa đá đội nhà đã thắng rồi và đến sân là cổ vũ cho cầu thủ. Đó là cái đáng quý của Nam Định”, HLV Nguyễn Văn Dũng chia sẻ khi được hỏi về sự tiếp lửa của các “cầu thủ 12” trên khán đài.

V.League 2019 vẫn còn 8 vòng đấu nữa mới hạ màn, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục chơi, thể hiện được tinh thần như hiện tại, DNH.NĐ thực sự là vật cản đáng ngại với bất kể đối thủ nào.


TOP