Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Nam Định

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Nam Định

Ngày 17-11, người dân xóm Chiền Nguốn, xã Hồng Quang, huyện Nam Trực (Nam Định) tưng bừng trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18-11-1930 – 18-11-2017). Đồng chí Đào Việt Trung, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước cùng lãnh đạo Bộ Y tế, lãnh đạo Đảng ủy và MTTQ tỉnh Nam Định dự.

Đại biểu tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tại Nam Định.

Chia sẻ sự phấn khởi về những kết quả trong phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội của nhân dân địa phương, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Đào Việt Trung nhấn mạnh: Đại đoàn kết dân tộc không chỉ là mục tiêu của Đảng, mà còn là nhiệm vụ hàng đầu của cả dân tộc. Để xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đồng chí Đào Việt Trung đề nghị chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị – xã hội và toàn thể nhân dân cần khai thác điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển kinh tế, phát triển các làng nghề truyền thống nhằm tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí cũng lưu ý địa phương cần đặc biệt chú trọng công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; thực hiện nghiêm quy chế dân chủ ở cơ sở, làm tốt nhiệm vụ hòa giải, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống; đồng thời phát huy giá trị truyền thống, quan tâm giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ…

Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Nam Định, Bộ Y tế đã tặng quà các gia đình chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo Trần Khánh(nhân dân)


TOP