Nguồn tài chính 'khủng' của CLB Nam Định, mỗi chiến thắng trị giá 350 triệu

Nguồn tài chính ‘khủng’ của CLB Nam Định, mỗi chiến thắng trị giá 350 triệu

Quỹ thưởng của CLB Nam Định cho mỗi trận thắng dao động từ 300-350 triệu đồng, một trận hoà cũng được thưởng tới 100-150 triệu đồng.

Theo Thethao247, sau vòng 20 V-League 2019, Nam Định tiếp tục gây bất ngờ với vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận đấu gần đây, đối thủ của đội bóng thành Nam đều không hề dễ chơi.

Tuy nhiên họ chỉ để thua duy nhất 1 trận và bất bại trong cả 4 trận đấu còn lại. Đáng chú ý nhất chính là chiến thắng 2-0 trước SLNA, hay trận hoà 2-2 với HAGL.

DNH Nam Định đang là đối thủ mà mọi đội bóng phải dè chừng. Thành công đến thời điểm này của họ với một tập thể đồng đều, trẻ trung và giàu tinh thần thi đấu. Quan trọng hơn nữa, đội bóng chủ sân Thiên Trường có bệ phóng mạnh mẽ với nguồn tài chính vô cùng dồi dào.

Đó là một bộ mặt rất khác của Nam Định chỉ sau 1 năm. Còn nhớ ở mùa giải trước, CLB này phải đối mặt với tình hình tài chính hết sức khó khăn.

Đội bóng thậm chí còn không có tiền trả lương cho cầu thủ trong nhiều tháng. Khó khăn đến mức HLV Nguyễn Văn Sỹ phải tự tay đi vay mượn tiền khắp nơi để lo cho cuộc sống của các học trò.

Tuy vậy, theo báo Bóng đá, với sự tài trợ của Công ty Dược Nam Hà và một đơn vị kinh tế thuộc diện “tay to” giấu mặt, đội bóng thành Nam có được nguồn tài chính ổn định để chinh chiến ở V.League 2019.

Theo tìm hiểu, quỹ thưởng cho một trận thắng của DNH.NĐ dao động từ 300-350 triệu đồng. Một trận hòa cũng có giá trị 100-150 triệu đồng.

CLB Nam Định đang thi đấu vô cùng thăng hoa. Ảnh: Internet

Ngoài ra, theo công bố của lãnh đạo Công ty Dược Nam Hà, mỗi bàn thắng của DNH.NĐ trên sân nhà sẽ được thưởng 10 triệu đồng, còn sân khách là 30 triệu đồng.

Bên cạnh các khoản “cứng” của CLB, đội quân của HLV Nguyễn Văn Dũng cũng thường xuyên nhận được những sự động viên tinh thần với các khoản thưởng riêng của các cá nhân, tập thể và Mạnh thường quân, những con em Nam Định trên khắp cả nước.

Bên cạnh sự ủng hộ từ nhà tài trợ, CLB Nam Định còn nhận được sức mạnh vô biên từ CĐV. Khán giả mong chờ mọi trận đấu trong bối cạnh Nam Định chơi cực hay trên sân nhà và đang thăng hoa tại V-League với vị trí thứ 6. Hàng vạn khán giả luôn kéo đến từ rất sớm để tạo bầu không khí hừng hực tại “chảo lửa” của Nam Định.

Hình ảnh người dân Nam Định nô nức đi xem bóng đá đã xuất hiện từ nhiều mùa giải trước, dẫu vậy, thành tích ấn tượng của Nam Định mùa này khiến Thiên Trường càng có động lực “bùng nổ”.

Từ vị thế đội đua trụ hạng, Nam Định giờ đây đang có cơ hội tranh chấp ngôi cao tại V-League, điều đội bóng thành Nam chưa từng nghĩ đến trước mùa giải.

Nam Định có thể nghèo về mặt vật chất, song trên khía cạnh tinh thần, đội bóng thành Nam là một trong những CLB sở hữu lượng khán giả tới sân đông đảo nhất.

Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP