Ô tô húc văng xe máy, cháu nhỏ 1 tuổi tử vong ở Nam Định

Ô tô húc văng xe máy, cháu nhỏ 1 tuổi tử vong ở Nam Định

Do bất cẩn khi sang đường, chiếc xe máy do một người phụ nữ điều khiển chở theo 2 người bị ô tô húc văng khiến 1 cháu bé tử vong.

Chiều ngày 1/5, trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Đinh Thiện Hùng, Chủ tịch UBND xã Xuân Phong (huyện Xuân Trường, Nam Định) cho biết mới đây, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người bị thương và 1 cháu nhỏ tử vong.

Danh tính cháu bé tử vong được cơ quan chức năng xác định là cháu Phạm Gia H. (SN 15/6/2017). 2 nạn nhân bị thương cũng được xác định là chị Nguyễn Thị Nhung (SN 1976, mẹ của cháu H.) và bà Phạm Thị Nữ (SN 1950, mẹ đẻ chị Nhung). Cả 3 nạn nhân trên đều trú tại xã Xuân Phong (huyện Xuân Trường, Nam Định).

Chiếc xe do chị Nhung điều khiển đang chuẩn bị băng sang đường

Theo thông tin ban đầu của vụ việc, vào khoảng 9h sáng ngày 29/4, chị Nhung điều khiển xe máy hiệu Honda Lead mang BKS: 18F1 – 203.49 chở theo bà Nữ và cháu H. di chuyển tử trong ngõ ra đường 50 thuộc địa phận xã Xuân Phong (đoạn gần nhà nghỉ Sông Quê).

Tuy nhiên, khi sang đường, do không chú ý quan sát nên chiếc xe do chị Nhung điều khiển đã bị chiếc xe ô tô 7 chỗ mang BKS: 29Z – 2939 do tài xế Lê Văn Phóng (SN 1982, trú tại xã Xuân Đài, huyện Xuân Trường) tông trúng.

Do không chú ý quan sát nên bị chiếc xe ô tô tông cực mạnh

Cú tông cực mạnh khiến chiếc xe tay ga bị văng đi 1 đoạn khá xa, cả 3 nạn nhân bị hất lên không trung và bất tỉnh. Phát hiện sự việc, người dân đã khẩn trương đưa các nạn nhân đi cấp cứu đồng thời thông báo vụ việc tới cơ quan chức năng địa phương.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng nên cháu H. đã tử vong sau đó không lâu. Chị Nhung và bà Nữ cũng bị thương nặng.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại nơi xảy ra vụ việc để thực hiện công tác bảo vệ hiện trường đồng thời cấp báo cho Công an huyện Xuân Trường để tiến hành điều tra vụ việc theo đúng thẩm quyền.

Vụ tai nạn khiến cháu bé 1 tuổi tử vong, 2 người khác bị thương nặng

Ông Trữ, Trưởng Công an xã Xuân Phong cho biết, hiện tại do bị thương tích nặng nên bà Nữ và chị Nhung đã được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức và Bệnh viện Bạch Mai để điều trị.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.

Tuấn Khang
Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP