Mới đây tại Lễ trao giải tôn vinh nhà sáng chế đạt giải quốc tế trong khuôn khổ hoạt động Techfest năm 2020 vừa qua, ông Trần Đình Giao (Nam Định) là một trong bốn nhà sáng chế đoạt giải thưởng quốc tế được vinh danh và trao chứng nhận tham gia Techfest.

Ông Giao giới thiệu về công nghệ
Nhận được Huy chương Vàng trong Cuộc thi sáng chế và sáng tạo quốc tế dành cho các sáng tạo mang tính xã hội, do Euro Business Haller tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Phát triển Kinh tế Ba Lan và Hiệp hội Sáng chế và Sở hữu trí tuệ thế giới, ông Giao rất tự hào vì đây là thành quả trong nhiều năm nghiên cứu, đầu tư nhiều công sức và tiền bạc.
Theo ông chủ đài hóa thân, ông tự hào bởi đây là công trình nghiên cứu đầu tiên của Việt Nam, hệ thống xử lý 100% khói bụi, bảo đảm vệ sinh môi trường và tiết kiệm năng lượng của lò hỏa thiêu, đang áp dụng tại công viên nghĩa trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định.
Chia sẻ về thành công, ông Giao cho biết điều duy nhất xuất phát từ cái tâm và quan niệm, khi con người chết đi, làm thế nào để siêu thoát nhanh nhất. Vì vậy ông Giao nghiên cứu công nghệ thiêu nhưng phải đảm bảo tuyệt đối về môi trường.
“Khi con người chết đi, về âm dương làm sao để nhanh được siêu thoát. Vì vật chất hết thì linh hồn nhanh phải được siêu thoát” ông chỉ lò hỏa táng nêu quan niệm.
Mặt khác, ông Giao cho biết bản thân luôn tâm niệm sự cân bằng giữa phát triển và bảo vệ môi trường.

Các công nhân đang tỷ mỉ từng khâu đoạn tại lò hỏa thiêu

Từ quan niệm rất đơn giản, ông chủ lò thiêu không khói đã đạt giải huy chương vàng sáng chế quốc tế – Ảnh 3.
Nghĩ là làm, với mong muốn tiếp theo là làm thế nào để người mất đi có được một bộ cốt đẹp, giữa năm 2012, ông Giao bắt đầu đi vào nghiên cứu tìm hiểu đồng thời đi tham quan cả ở nước ngoài đều thấy các lò thiêu đều có ống khói lên trời, như thế sẽ gây hại cho môi trường và cuộc sống người dân chung quanh.
Từ đó, ông Giao quyết định tìm hiểu phương pháp để ngăn không cho khói bụi từ lò thiêu xả trực tiếp lên trời.
Trong quá trình nghiên cứu ông phát hiện, lò thiêu tạo ra lượng khí thải lớn, với sức nóng lên tới 500 độ C, kèm sức gió thổi tương đương cấp 9. Nếu tận dụng hai nguồn năng lượng này để tạo thành một hệ thống xử lý tuần hoàn, đồng thời xử lý lượng khí thải ô nhiễm, có thể tiết kiệm thời gian và chi phí hỏa thiêu.
Trên cơ sở phát hiện đó, ông Giao đã thiết kế ống khói cong xuống mương nước tuần hoàn. Khi đó, sức gió mạnh của lò thiêu có thể đẩy nước trong mương chảy, sức nóng 500 độ C khi lò vận hành được sử dụng để đun sôi nước bể lắng trong mương tuần hoàn, hơi nước bốc lên. Khói bụi gặp hơi nước nặng hơn nên bị dập xuống.
Năm 2014, hai lò hỏa thiêu đầu tiên được đưa vào hoạt động thử nghiệm dựa trên thiết kế do ông nghiên cứu. Những chi tiết chưa được tối ưu hóa như: Buồng đốt, quạt gió đã được ông Giao hoàn thiện sau mỗi lần thử nghiệm.
“Về quan trắc môi trường, những lò thiêu này tuyệt đối không làm ảnh hưởng tới người dân. Kể cả đứng sát lò cũng không có cảm giác nóng hay mùi do hệ thống vận hành tuần hoàn. Thời gian hỏa thiêu và xử lý chất thải chỉ mất 45-75 phút, tiết kiệm thời gian gấp ba lần so các lò thiêu thông thường”, ông Giao cho biết.

Các ống khói được cúp xuống bể ngầm

Lò thiêu không khói
Hiện, công trình của ông được hoàn thiện và vận hành ổn định tại 7 lò hỏa thiêu của công viên nghĩa trang Thanh Bình, tỉnh Nam Định và đang triển khai xây dựng hệ thống lò hỏa thiêu ở Lạng Sơn.
Nhờ tính sáng tạo và hữu ích của công trình, tháng 5-2019, ông Trần Đình Giao được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp bằng sáng chế giải pháp hữu ích.
Sáng chế của ông Trần Đình Giao được đánh giá cao, mang ý nghĩa nhân văn.
Ông Trần Văn Tùng – Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ – cho biết: “Các ý tưởng chúng ta đem đi tham dự những cuộc thi về sáng chế được nước ngoài đánh giá rất cao. Đây là ý tưởng, nguồn lực lớn. Nếu chúng ta có chính sách, cơ chế tạo điều kiện, những nguồn lực ấy được giải phóng sẽ đóng góp mạnh mẽ cho sự phát triển của kinh tế, xã hội của Việt Nam trong tương lai”.
- Phế tích Tháp Chương Sơn- Di tích quốc gia
- Chủ tiệm salon hớt tóc miễn phí cho người nghèo
- Nam Định: Lễ hội Đền Trần
- 9X Sài Gòn thích rủ bạn trai cùng ngắm gái có 3 vòng chuẩn
- Ấm lòng bát phở đêm giá 5 nghìn giữa thời bão giá ở thành phố dệt
- Nam Định: Đang chụp ảnh kỷ yếu bỗng trời đổ mưa, học sinh có bộ ảnh siêu lầy
- Món ngon Nam Định phải thử một lần cho biết
-
Top 10 địa danh nổi tiếng ở Xuân Trường- Nam Định
-
Vay hàng tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Nam Định: Có dấu hiệu hình sự?
-
Thủy tinh Xối Trì, nơi sinh ra những chiếc cốc uống bia huyền thoại
-
Nam Định dồn toàn lực gia cố, bảo vệ đê trước bão
-
Luồng Lạch Giang (Nam Định): Cửa biển giải cứu ‘tàu chết’ lớn nhất miền Bắc
-
Nam Định: Rủ nhau tắm biển, 3 nam sinh lớp 11 mất tích
-
Nam Định: Những chuyện kỳ lạ ở một ngôi chùa
-
Nam Định: 17 năm chạy chữa vô sinh, cặp vợ chồng sát tuổi 40 vẫn quyết tâm làm cha mẹ
-
Thực hư việc xuất hiện biển số 000.00 tại Nam Định
-
Hoa hậu Kỳ Duyên có cơ hội được tham gia Hoa hậu Thế giới?
-
Khám phá Nam Định – Phần 1
-
Bắt giữ đối tượng người Nam Định vận chuyển gần 2kg ma túy
-
Hàng vạn du khách về hội Phủ Dầy
-
Phá đường dây thuốc lắc “khủng” từ Hải Phòng về Nam Định
-
Hải Hậu (Nam Định): Người dân ‘chết mòn’ vì lò nấu, tái chế nhôm gây ô nhiễm