Mẹ Quang Hải vượt trăm cây số, chỉ kịp nắm tay con trai trong giây lát trên sân Thiên trường

Mẹ Quang Hải vượt trăm cây số, chỉ kịp nắm tay con trai trong giây lát trên sân Thiên trường

Tiền vệ Quang Hải chỉ kịp hỏi thăm mẹ vài câu khi gặp mẹ trên khán đài sân Thiên Trường sau trận gặp Nam Định.

CĐV của CLB Hà Nội mang sắc tím đến sân Thiên Trường.

Mẹ Quang Hải cũng là một trong những người vượt trăm cây số đến sân Thiên Trường cổ vũ cho CLB Hà Nội.

Tuy nhiên hai mẹ con chỉ gặp nhau trong giây lát khi Quang Hải đi quanh sân chào khán giả và phải vào phòng thay đồ, chuẩn bị ra về cùng các thành viên khác của đội bóng.

Không chỉ có mẹ Quang Hải, HLV Park Hang Seo cũng đi một chặng đường dài để đến theo dõi trận đấu. Sau khi dự khán trận SHB Đà Nẵng gặp CLB TP.HCM ở sân Hòa Xuân, vị HLV người Hàn Quốc lập tức bay ra Bắc cùng phu nhân đến sân Thiên Trường.

CĐV Hà Nội chỉ ngồi ở một góc nhỏ khán đài nhưng cũng tạo ra những điểm nhấn sôi động.

Không ít thời điểm tiếng hò hét cổ vũ của nhóm CĐV đội bóng thủ đô lấn át cả khán giả chủ nhà.

Một fan nhí đánh trống nhiệt tình bên cạnh các cổ động viên lớn tuổi.

Các CĐV áo tím tiếp tục được hưởng niềm vui khi đội bóng thủ đô giành chiến thắng 2-0, nối dài mạch bất bại từ đầu mùa lên 12 trận. Sau trận đấu, họ hô vang “Hà Nội vô địch” nhiều lần trước khi rời sân Thiên Trường. Nếu cứ thi đấu như thế này, CLB Hà Nội khó có thể để tuột chức vô địch V-League 2018.

Theo Ngọc Anh
(vtc.vn)


TOP