Thống kê ấn tượng về trận Nam Định 2-0 HAGL ở Cúp Quốc gia 2020

Thống kê ấn tượng về trận Nam Định 2-0 HAGL ở Cúp Quốc gia 2020

Trận Nam Định vs HAGL tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020 có số lượng khán giả đến sân xem, cổ vũ đông nhất.

Sân vận động Thiên Trường có 15.000 khán giả xem, cổ vũ trận Nam Định vs HAGL (Ảnh: Dương Thuật).

Bóng đá Việt Nam chính thức trở lại bằng các trận đấu tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 23 đến 25/5 vừa qua. Đáng chú ý là các trận đấu đã đón khán giả trở lại sân để xem, cổ vũ cho đội nhà.

Theo thống kê từ Ban tổ chức thì trận Nam Định vs HAGL có nhiều khán giả nhất. Cụ thể, sân vận động Thiên Trường biến thành “Chảo lửa” khi có 15.000 cổ động viên có mặt trên khán đài tiếp sức cho hai đội.

HAGL thất bại trước Nam Định ở vòng 1/16 Cúp quốc gia 2020

Con số 15.000 khán giả giúp Thiên Trường trở thành sân vận động có đông khán giả nhất tại vòng loại Cúp Quốc gia 2020. Trận đấu đông khán giả thứ 2 là trên sân Bà Rịa – Vũng Tàu, nơi có 5000 khán giả chứng kiến đội nhà đánh bại Sài Gòn FC với tỉ số 2-1.

Cũng theo thống kê từ Ban tổ chức thì trừ sân Thiên Trường ra thì số lượng cổ động viên của 9 sân vận động còn lại tại vòng loại Cúp Quốc gia 2019 là 21.200 cổ động viên. Tức là chỉ hơn 6.200 cổ động viên so với sân Thiên Trường.

Ngoài thống kê về khán giả thì theo Ban tổ chức, ở vòng loại Cúp Quốc gia vừa qua có tổng cộng 24 bàn thắng được ghi (2,4 bàn/trận), 38 thẻ vàng (3,8 thẻ/trận) và 2 thẻ đỏ (0,2 thẻ/trận). Theo lịch thì vòng 1/8 Cúp Quốc gia sẽ khởi tranh trong 2 ngày 30 và 31/5 tới./.

Tags:

TOP