Trực Ninh: Thương binh nặng hiến đất xây dựng nông thôn mới

Trực Ninh: Thương binh nặng hiến đất xây dựng nông thôn mới

Đó là thương binh nặng Nguyễn Văn Tào (SN 1947) quê ở xóm An Thành, xã Trực Chính, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.
Năm 2011, khi có chủ trương của Đảng uỷ, UBND xã Trực Chính về chính sách dồn điền đổi thửa trong sản xuất nông nghiệp, ông đã tích cực tham gia và tự nguyện hiến hơn 950m2 đất, trở thành người hiến đất nhiều nhất tỉnh

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Tào vẫn hăng hái làm kinh tế

Trở về với cuộc sống đời thường, ông Tào vẫn hăng hái làm kinh tế


Chia sẻ với chúng tôi, ông Tào cho hay, khi hiến đất cho xã, ông coi đó là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi người dân trong xây dựng NTM. Việc hiến đất giúp địa phương xây dựng giao thông thuỷ lợi, cơ sở hạ tầng nông thôn, phục vụ sản xuất nông nghiệp. “Khi hiến 950m2 đất cho xã, cả gia đình tôi đều vui vẻ tán thành việc làm đó”, ông Tào nói thêm. Không chỉ đi đầu trong phong trào hiến đất, ông còn làm kinh tế giỏi, được nhiều người dân nể phục về ý chí làm giàu.

Sau 43 năm rời chiến trường, mang trong mình thương tật loại A, hạng ¼, mất sức khỏe 81% nhưng ông Tào vẫn vươn lên bằng ý chí và nghị lực của người lính “Bộ đội Cụ Hồ”. Ông đã chuyển đổi gần 13.000m2 đất nông nghiệp nằm ở khu vực ven đê để mở trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, đào ao thả cá và kết hợp trồng cây lâu năm, cây ngắn ngày cho thu nhập cao. Với những thành tích mà ông đã đạt được trong phong trào xây dựng NTM, thi đua sản xuất, làm kinh tế giỏi, ông đã vinh dự nhận được Bằng khen của UBND tỉnh Nam Định, Hội Nông dân Việt Nam và Hội Cựu chiến binh tỉnh Nam Định.

Mai Chiến – Nongnghiep.vn


TOP