TP. HCM đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 3, kết thúc năm học vào tháng 7/2020

TP. HCM đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 3, kết thúc năm học vào tháng 7/2020

UBND TP.HCM quyết định cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020 và sẽ báo cáo, kiến nghị với Chính Phủ và Bộ GD&ĐT cho học sinh toàn TP tiếp tục nghỉ hết tháng 3/2020.

Tối 14/2, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã ký văn bản gửi Sở GD&ĐT, Sở Y tế, UBND các quận, huyện và các cơ sở giáo dục trên địa bàn về việc kéo dài thời gian tạm nghỉ học của học sinh, sinh viên do dịch bệnh COVID-19.

Theo đó, văn bản nêu: Quyết định cho học sinh trên toàn TP tạm nghỉ học hết tháng 2/2020.

UBND TP sẽ báo cáo và kiến nghị Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho phép học sinh, sinh viên, học viên các cơ sở giáo dục trên địa bàn TP được nghỉ học đến hết tháng 3/2020.

Đồng thời, TP dự định điều chỉnh kế hoạch thời gian năm học 2019-2020: Học kỳ 2 sẽ diễn ra từ tháng 4 đến tháng 7-2020 để hoàn tất nội dung chương trình.

TP. HCM đề xuất cho học sinh nghỉ hết tháng 3, kết thúc năm học vào tháng 7/2020 1

Như Gia Đình Mới đã đưa tin, tối 14/2, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ kỳ công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố đề nghị xem xét cho học sinh nghỉ hết tháng 2 để phòng tránh dịch Corona.

Đến nay đã có 10 tỉnh, thành phố tiếp tục cho học sinh nghỉ gồm: Cần Thơ, Yên Bái, Đà Nẵng, Thái Bình, Hà Nội, Tuyên Quang, Thanh Hóa, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Đồng Nai.

https://www.giadinhmoi.vn/tp-hcm-de-xuat-cho-hoc-sinh-nghi-het-thang-3-ket-thuc-nam-hoc-vao-thang-7-2020-d34793.html

Tags:

TOP