U23 Việt Nam chốt danh sách, Tuấn Anh được 'đặc cách' đi Qatar

U23 Việt Nam chốt danh sách, Tuấn Anh được ‘đặc cách’ đi Qatar

HLV Toshiya Miura đem 25 cầu thủ, trong đó những cầu thủ đang chấn thương như Tuấn Anh, Hữu Dũng, đi dự vòng chung kết giải U23 châu Á tháng 1/2016.

1

Tối qua 29/12, sau bữa ăn tối, HLV người Nhật bất ngờ công bố danh sách bốn cầu thủ bị loại trong số 29 người đang tập trung cùng U23 Việt Nam. Lẽ ra, đội sẽ gút danh sách trễ hơn một ngày, tức hôm nay 30/12. Bốn cầu thủ không được đi Qatar gồm thủ môn Trần Đình Minh Hoàng, các tiền vệ Trần Duy Khánh, Phạm Xuân Mạnh và Lâm Ti Phông.

Danh sách những cầu thủ bị loại không có bất ngờ, bởi đa số họ đều non kinh nghiệm ở đội U23 Việt Nam. Nhưng trường hợp của Lâm Ti Phông, tuyển thủ người Khánh Hoà từng nổi danh trong màu áo U19 Việt Nam khi chơi ở vị trí tiền đạo, thì ít nhiều gây tiếc nuối. Tuy nhiên, Miura thường chỉ dùng Ti Phông cho vai trò tiền vệ cánh và anh chưa đáp ứng được các đòi hỏi của HLV ở vị trí này.

Hiện tại, các tiền vệ như Hữu Dũng, Tuấn Anh đều gặp chấn thương, nhưng vẫn nhận suất “đặc cách” đến Qatar. Tuấn Anh hôm qua có ra sân thi đấu đối kháng, nhưng anh vẫn còn chậm chạp và chưa thể tranh chấp quyết liệt. Tuy nhiên, từ nay đến ngày thi đấu trận ra quân còn đến hai tuần nữa, nên ông Miura vẫn tạo cơ hội để tân binh đội Yokohama có thể góp mặt tại giải đấu tầm châu lục.

2

Sáng mai 31/12, đội sẽ tập buổi cuối cùng trên sân Thống Nhất và lúc 18h00 cùng ngày sẽ đáp chuyến bay sang Qatar. Tại đây, thầy trò ông Miura có hai trận giao hữu với U23 Yemen (ngày 4/1) và U23 Nhật Bản (ngày 7/1). Sau hai trận này, đội sẽ chốt danh sách xuống còn 23 cầu thủ để đăng ký với Ban tổ chức giải. Trong đó, mỗi trận chỉ được đăng ký 20 cầu thủ.

Danh sách 25 cầu thủ U23 Việt Nam sang Qatar

Thủ môn: Phí Minh Long (Hà Nội T&T), Phạm Văn Tiến (HAGL), Nguyễn Hoài Anh (Than Quảng Ninh).

Hậu vệ: Phạm Hoàng Lâm (ĐTLA), Bùi Tiến Dũng (Viettel), Đào Duy Khánh (Hà Nội T&T), Nguyễn Thanh Hiền (Đồng Tháp), Nguyễn Văn Dũng (Hà Nội T&T), Phạm Mạnh Hùng (SLNA), Vũ Văn Thanh (HAGL), Nguyễn Nam Anh (Hà Nội T&T), Lê Đức Lương (HAGL).

Tiền vệ: Lương Xuân Trường (HAGL), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội T&T), Nguyễn Hữu Dũng (Thanh Hóa), Huỳnh Tấn Tài (ĐTLA), Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL), Phạm Đức Huy (Hà Nội), Trần Hữu Đông Triều (HAGL), Nguyễn Tuấn Anh (HAGL).

Tiền đạo: Phạm Văn Thành (Hà Nội T&T), Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Toàn (HAGL), Lê Thanh Bình (Thanh Hóa), Hồ Tuấn Tài (SLNA).


TOP