Sau khi kết thúc kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018, nhiều giáo viên đã dự kiến phổ điểm các môn.
Môn Toán: Phổ điểm khoảng 5-6 điểm
Thầy Trần Văn Toàn – tổ trưởng tổ toán Trường THPT Marie Curie, TP. HCM cho biết, đề quá dài, có thể lọc thành 2 đề riêng, mỗi đề 180 phút.
Ngoài ra, đề cho thuần túy toán tự luận ở phần phân loại học sinh, nếu các em trúng “tủ” may mắn gặp dạng đã ôn và làm kịp giờ thì điểm cao. Thầy Toàn cho rằng phổ điểm khoảng 5-6 điểm.
Môn Văn: 5 – 6 điểm
Thầy Trịnh Quỳnh (GV trường THPT Lương Thế Vinh, Nam Định) dự đoán phổ điểm môn Văn năm nay khoảng 5-6 điểm. Theo thầy Quỳnh, phổ điểm như vậy vì học sinh trung bình có thể làm tốt phần Đọc hiểu, phần Nghị luận xã hội không có sự phân hóa rõ rệt nhưng các em lại gặp khó ở phần Nghị luận văn học.

Thầy Trịnh Quỳnh dự đoán phổ điểm môn Văn khoảng 5-6 điểm.
Thầy Định cho biết, câu Đọc hiểu và Nghị luận xã hội chạm đến vấn đề thời sự mà học sinh có thể trả lời tốt. Ở câu Nghị luận xã hội rất hay, là dạng câu mở để thí sinh dễ trình bày nhận thức của mình về “sứ mệnh…”; qua đó đưa ra thông điệp về ý thức trách nhiệm của tuổi trẻ.
Ở phần Ngị luận văn học (5 điểm): Nhìn qua đề khá gọn gàng, mạch lạc. Tuy nhiên, theo đánh giá của thầy Định, phần này yêu cầu kiến thức khá nhiều, đòi hỏi học sinh phải tổng hợp kiến thức rõ ràng của lớp 11 và 12.
Đặc biệt, đề yêu cầu thí sinh vận dụng các thao tác rất rõ như phân tích, so sánh, bàn luận, nhận xét, đánh giá vấn đề. Vì vậy, học sinh chủ động được kiến thức và bám sát thao tác lập luận mới đạt được điểm cao.

Thầy Phan Trắc Thúc Định cũng dự đoán môn Văn khoảng 5-6 điểm.
Môn tiếng Anh: Từ 3,5 đến 5 điểm
Thạc sỹ Phan Điệu – Giảng viên khoa tiếng Anh, trường Đại học Hà Nội nhận định đề thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh năm nay rất hay, vừa kiểm tra nội dung kiến thức chương trình THPT, vừa có độ phân hoá cao hơn năm trước rất nhiều.
Với đề thi này, học sinh đại trà có thể làm được 40%-50% số câu hỏi (tập trung chủ yếu phần Phát âm – Trọng âm; Trắc tghiệm từ vựng – ngữ pháp; Viết lại câu; Giao tiếp xã hội và bài đọc hiểu Đục lỗ).

Thạc sỹ Phan Điệu.
Năm nay, điểm 10 có thể nói là sẽ rất hiếm do trong mỗi mã đề có ít nhất 5 câu hỏi (tương đương với 1 điểm) là những câu khó, đánh đố, dành cho thí sinh có học lực Giỏi.
Đề thi có những câu hỏi manh tính phân loại thí sinh rõ rệt ở phần Trắc nghiệm từ vựng – ngữ Pháp (2 câu); Nối câu (1 câu); Tìm lỗi sai (1 câu) và Đọc hiểu nội dung (1 câu) thông qua phần kiến thức kiểm tra ngữ động từ, thành ngữ, cấu tạo từ, tính từ ghép, câu hỏi suy luận…
Hơn nữa, nội dung bài đọc dài và sự xuất hiện của các từ mới lạ trong đề thi gây ra trở ngại về tâm lý cho các em, dẫn đến việc các em chọn sai đáp án cho 1-2 câu (tức là đánh mất gần 0.5 điểm). Do đó, phổ điểm môn Tiếng Anh dự đoán từ 3.5-5 điểm
Môn Lịch sử: 5 điểm
Thầy Nguyễn Hữu Đạt – Tổ trưởng tổ lịch sử Trường THPT Võ Thị Sáu, TP. HCM đọc mã đề 306 và thấy có nhiều câu hỏi rất dễ bị nhầm lẫn trong khi thí sinh phải chạy đua với thời gian để giải quyết hết đề thi. Với đề thi và đáp án như năm nay, thí sinh trung bình dễ dàng đạt được 5 điểm.
Môn Địa lý: Đáp án hợp lý
Cô Nguyễn Thị Châu Loan – giáo viên địa lý trường THPT Phan Huy Chú, Hà Nội cho biết, đề thi khó nhưng đáp án rõ ràng, mạch lạc. Các câu nâng cao được đánh giá là rất khó đối với thí sinh không có thế mạnh môn xã hội, nhưng đáp án cũng hợp lý.
Môn GDCD: Đáp án có thể gây tranh cãi
Cô Trần Thị Quyến – giáo viên GDCD, trường THPT Kim Liên, Hà Nội cho rằng, đề thi có kiến thức cơ bản nhưng có những câu hỏi gần với thực tiễn hơn, những tình huống nội dung gắn với đời sống chính trị, xã hội như phiên họp Quốc hội mới đây…
Tuy nhiên câu hỏi không chặt chẽ, thiếu dữ liệu nên đáp án có thể sẽ gây tranh cãi.
Môn Vật lý: Phổ điểm đẹp
Thầy Đinh Trọng Nghĩa – giáo viên vật lý trường THPT chuyên Lê Khiết, Quảng Ngãi cho biết, đáp án Bộ GD-ĐT công bố phù hợp. Thầy cho rằng phổ điểm sẽ khá đẹp, đó là một tháp hình chuông, đỉnh tháp sẽ gần điểm 5.
Thầy Nghĩa hy vọng đề Vật lý năm sau sẽ kế thừa được đề năm nay và mở rộng thêm các câu hỏi hay về thí nghiệm, về kỹ năng đọc đồ thị, giảm các câu hỏi tính toán phức tạp.
Môn hóa học: Kiếm điểm 9 rất khó
Thầy Trần Hoàng Khánh – giáo viên hóa Trường THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi nhận xét đề Hóa có kiến thức rải cả trong chương trình lớp 11, lớp 12 nhưng chủ yếu chương trình cơ bản và có phản ứng hóa học thuộc chương trình nâng cao để phân loại học sinh.
Với đáp án của Bộ, thầy thấy phù hợp. Nhưng phổ điểm khoảng 5 điểm, còn kiếm điểm 9 thì rất khó và rất hiếm cho điểm 10.
Môn Sinh học: Phổ điểm khoảng 6 điểm
Thầy Trần Thanh Thảo – tổ trưởng tổ sinh học trường THPT Bình Sơn, Quảng Ngãi cho biết, đề gồm 40 câu mà trong thời gian 50 phút thì học sinh sẽ không cân được thời gian. Ngoài ra, câu hỏi lựa chọn đúng sai 20 câu trong mỗi mã đề là quá sức.
Theo đáp án, thầy Thảo nghĩ phổ điểm khoảng 6 điểm. Điểm 10 chắc rất hiếm, nếu có thì chắc là học sinh vừa giỏi và vừa may mắn.
Theo (vtc.vn)
- Khẳng định ‘mặt khác nhờ thần thái’, cộng đồng mạng gọi Kỳ Duyên là ‘Hoa hậu nói dối’
- 10 lý do để yêu và lấy 1 cô nàng Nam Định
- Quê Hương Nam Định Từ Trên Cao
- Vẻ đẹp hoang sơ của nhà thờ đổ Nam Định
- Kiểm kê quà tặng 20/10: Không có sáng tạo nhất, chỉ có sáng tạo hơn!
- Chợ hoa đêm ở Thành Nam
- Người dân vùng ven biển Nam Định làm giàu từ nghề may áo cưới

-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
Bình minh trên biển Quất Lâm, Nam Định
-
Kẻ giết người tìm lối về trong trang sách hướng thiện
-
Tin mới nhất về bé gái xinh xắn ở Nam Định bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Thiếu nữ 14 tuổi mất tích: Nghi ngờ xâm hại tình dục
-
Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng
-
Cách làm phở bò tái dội kiểu Nam Định
-
Nam Định cấp bách gia cố đê sông hồng đón bão số 3
-
Tin tức mới nhất vụ vỡ nợ khoảng 50 tỷ đồng ở Nam Định
-
Nhọc nhằn mưu sinh bên ‘hỏa ngục’ giữ nghề thổi thủy tinh
-
Thuê taxi từ Nam Định về Hải Phòng để dàn trận cướp
-
Hai ô tô tải đâm trực diện, 4 người thương vong
-
Tìm hiểu về món đặc sản trứ danh: Phở Bò Nam Định
-
Nam Định: Lá thư lạ lùng cùng bé trai 6 tháng tuổi trong thùng giấy
-
Khán giả thích thú với quán ăn dưới lòng đất ở Nam Định
