Thiếu tướng Hoàng Kiền cho biết, hiện ông đang nhờ các luật sư tập hợp tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi vu khống, thông tin sai sự thật của 2 tài khoản facebook để khởi kiện.

Thiếu tướng Hoàng Kiền. Ảnh: N.Đ,
Trao đổi với PV vào sáng 14/9, Thiếu tướng Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đường tuần tra Biên giới cho biết, đến thời điểm hiện tại, nhờ sự giúp đỡ của các luật sư, ông đã xác định được 2 tài khoản facebook có những thông tin bịa đặt, vu khống, xuyên tạc về việc ông có biệt phủ nguy nga, nhiều đồ quý giá.
“Hiện tại, tôi đang nhờ các luật sư tập hợp các tài liệu, chứng cứ thể hiện hành vi vu khống, bịa đặt, lan truyền thông tin sai sự thật, xuyên tạc của 2 tài khoản facebook để sau đó có đơn khởi kiện chính thức gửi các cơ quan chức năng”, tướng Kiền nói.

Bảo tàng Đồng quê của gia đình tướng Kiền xây dựng.

Một phần trưng bày trong khu bảo tàng.
Vị tướng này thông tin thêm, một tài khoản facebook được các luật sư xác định chủ nhân đang sống ở Nha Trang (Khánh Hòa) và một sống ở Hà Nội.
Đồng thời, từ các bài viết sai sự thật của 2 tài khoản facebook này, nhiều đối tượng, trang, diễn đàn xấu trên mạng đã chia sẻ, lấy lại rồi lan truyền gây ảnh hưởng đến hình ảnh, danh dự của tướng Kiền cùng gia đình.
Trước đó, cũng trao đổi với PV vào sáng 14/9, một lãnh đạo Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, đã nắm được việc một số đối tượng có thông tin sai sự thật, bịa đặt về việc tướng Hoàng Kiền có nhà lớn, nhiều đồ quý giá.
Theo vị này, hiện tại các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng đang nắm lại và có báo cáo cụ thể về vấn đề trên.
Còn lãnh đạo UBND xã Giao Thịnh (Giao Thủy, Nam Định) cho biết, Bảo tàng Đồng quê được vợ chồng Thiếu tướng Hoàng Kiền khởi công xây dựng trên địa bàn và được tỉnh Nam Định cấp phép, đi vào hoạt động từ năm 2013.
Vị này cho biết thêm, ngoài các chủ đề trưng bày bên ngoài, nổi bật nhất của khuôn viên Bảo tàng là ngôi nhà 4 tầng, gồm, tầng 1 là nhà thờ Bác Hồ, tầng 2 – 3 trưng bày hiện vật chủ yếu là các đồ dùng tại các gia đình vùng quê Bắc Bộ xưa, tầng 4 là thư viện thu nhỏ với hơn 1.000 đầu sách các loại, nhiều sách quý được xuất bản từ trước năm 1945.
“Tất cả các hiện vật đều do vợ chồng tướng Kiền lặn lội đi các nước trên cả nước tìm và thuyết phục người dân tặng lại cho Bảo tàng còn không hề có các đồ quý giá, ngà voi, tượng gỗ chạm trổ cầu kỳ như trên mạng xã hội nêu”, vị lãnh đạo xã nêu rõ.
Tướng Hoàng Kiền cho biết thêm, gia đình đã thống nhất kế hoạch, từ sau năm 2020 sẽ hiến lại Bảo tàng trên cho địa phương hoặc cho Bảo tàng tỉnh Nam Định quản lý.
theo Trí Thức Trẻ
- Cháy tàu trên Vịnh Hạ Long, 19 du khách thoát nạn
- Chùm ảnh triển lãm cổ vật Hải Hậu năm 2016
- Chè hạt kê, dân dã và đặc sắc
- Giao Thủy: Vùng quê đáng sống
- Dung nhan “Vạn Người Mê” của cô đồng sinh năm 1994 Quê Tại Nam Định
- Nam Định: Khám phá ngôi làng mang hình cá chép
- “Hot girl dao kéo” Nam Định đẹp lúng liếng với áo dài xuân

-
Nam Định với lời giải bài toán “khiếu kiện vượt cấp”
-
Tên gọi kẹo Sìu Châu bắt nguồn từ đâu?
-
Clip – Hình sự đặc nhiệm và hiệp sĩ bắt nóng tội phạm quê Nam Định trên phố
-
Làng cổ Bách Cốc – Vụ Bản Nam Định
-
“Ngáo đá”, con trai sát hại cha mẹ trong đêm rúng động Nam Định
-
“Tuyệt kỹ” phở Vân Cù Nam Định
-
Tiềm năng du lịch văn hóa – làng nghề ở Ý Yên, Nam Định
-
Mang súng áp tải ma túy đá
-
9X Nam Định chết vì điện giật dưới ruộng: Người không vết cháy, dính bùn?
-
Chỉ đạo nổi bật: Sắp có tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Nam Định
-
Tháp Phổ Minh – Ngọn tháp 700 tấn trụ vững ở vùng chiêm trũng
-
Nam Định: Tín dụng đen hoành hành, “khủng bố” người dân, chính quyền ở đâu?
-
Tín ngưỡng thờ Mẫu chính thức đón bằng vinh danh từ UNESCO
-
Nam Định: Giáo viên bức xúc vì trường mầm non lắp camera trong nhà vệ sinh
-
Mèo nặng 20kg ở Nam Định, trả 120 triệu đồng không bán
