Cây hoa giấy nói trên hiện đang thuộc quyền sở hữu của ông Ninh Văn Phương (54 tuổi), trú tại xã Nam Điền, huyện Nghĩa Hưng (Nam Định). Cây kiểng cực “độc” này có tuổi đời hơn 40 năm và cao hơn 3m. Hiện, cây đang được nhiều dân chơi cây chú ý và đến chiêm ngưỡng, đặt mua.
Chia sẻ với phóng viên Dân Việt, ông Phương cho biết, “cây hoa giấy này được tôi mua cách đây từ 10 năm về trước. Tính đến thời điểm hiện tại, cây có tuổi đời lên tới hơn 40 năm. Cây hoa giấy này trước kia được một gia đình trong xã trồng làm bóng mát nhưng có dáng thế rất đẹp và thân cực khủn. Vốn là người có chút am hiểu cây kiểng nên tôi vô cùng thích thú”.
Cũng theo ông Phương,”cây hoa giấy có dáng lão mai cực đẹp, thân và gốc cực lớn, vì thế cây tượng trưng cho sức sống bền bỉ và trường tồn cùng thời gian. Thời gian gần đây, cây được nhiều đại gia trong và ngoài tỉnh đến trả giá, trong đó có một người trả giá lên đến hơn 40 triệu đồng nhưng tôi không bán mà muốn giữ lại để lại chơi”.Theo (dân việt)
- Chè kho Nam Định – Hương vị quê nhà
- Bánh xíu páo – món ngon gốc Hoa ở Nam Định
- Ngày mai, miễn nhiệm Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng
- Hàng loạt cột điện đổ ở Nam Định: Người dân nghi ngờ là dễ hiểu
- Hội đền Độc Bộ – lễ hội mùa thu lớn nhất Châu thổ Bắc Bộ
- Làng nghề nước mắm Sa Châu Nam Định
- Đền Vĩnh Lại – Di tích lịch sử, danh thắng Thành Nam
- Để tránh nạn ‘cướp lộc’, đền Trần sẽ thu dọn đồ cúng ngay sau lễ
- Mang súng tự chế đến nhà người yêu dằn mặt vì bị ngăn cấm tình cảm
- Nam Định: Đa dạng các hoạt động tiếp sức mùa thi
- Đề xuất khôi phục lễ phát ấn đền Trần vào nửa đêm
- Tài xế phản đối BOT Mỹ Lộc: Trách nhiệm chủ đầu tư
- Công nhận thêm 5 cây di sản tại tỉnh Nam Định
- Nam sinh viên đâm thấu ngực bạn vì nghi lấy điện thoại
- Bão chồng bão trên biển, các tỉnh Quảng Ninh đến Nam Định bị ảnh hưởng trực tiếp