Đến sân Thiên Trường dự khán, HLV Park chấm được một cầu thủ Nam Định?

Đến sân Thiên Trường dự khán, HLV Park chấm được một cầu thủ Nam Định?

HLV Park Hang Seo tỏ ra rất hài lòng với một cầu thủ trẻ của đội chủ nhà Nam Định, ở trận tiếp đón HAGL thuộc vòng đấu thứ 19 V.League 2019.

Đúng với tính chất của một trận cầu đinh, Nam Định và HAGL đã cống hiến cho người hâm mộ một trận cầu mãn nhãn, kịch tính được đẩy đến cao trào. Kết thúc 90 phút so kè, hai đội tạm hài lòng với một điểm có được, sau trận hòa 2-2.

Ở trận đấu này, HLV Park Hang Seo và trợ lý có mặt trên khán đài để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Việt Nam. Sau khi cuộc đối đầu giữa HAGL và Nam Định kết thúc, chiến lược gia Hàn Quốc xuống sân để động viên các cầu thủ, và đã gọi riêng tiền đạo Mai Xuân Quyết của đội chủ nhà tới bắt tay, và tỏ ra rất hài lòng với cầu thủ mang áo số 77 của đội chủ nhà.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng Xuân Quyết thi đấu rất chững chạc trong màu áo Nam Định FC. Cầu thủ sinh năm 1999 có 15 lần ra sân và ghi được 3 bàn thắng cho Nam Định ở mùa giải năm nay và nhận được nhiều sự tin tưởng của BHL đội bóng thành Nam.

Ở đợt tập trung đầu tiên trong tháng 8, Mai Xuân Quyết tiếp tục có tên trong danh sách triệu tập của U22 Việt Nam. Đây cũng là cơ hội rất tốt để Quyết chứng tỏ năng lực với HLV Park Hang Seo và kiếm suất tham dự SEA Games 30 trong màu áo U22 Việt Nam.

Cách đây ít ngày, HLV Park Hang Seo và các cộng sự đã công bố danh sách U22 Việt Nam ở đợt tập trung lần thứ 3 chuẩn bị cho SEA Games 30. Khá bất ngờ, không có cầu thủ nào của SLNA và Hà Nội FC xuất hiện trong danh sách này. Trong khi đó, CLB Nam Định đóng góp tới 4 cầu thủ trong đợt tập trung lần này.

Theo kế hoạch, đợt tập trung đầu tiên của U22 Việt Nam trong tháng 8 sẽ bắt đầu từ hôm nay 5/8 đến ngày 9/8 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ PVF.

Danh sách cụ thể của U22 Việt Nam, trong đợt tập chung tháng 8:

Thủ môn:

Đỗ Sỹ Huy (1998 – HLHT); Phan Văn Biểu (1998 – SHB Đà Nẵng); Phan Minh Thành (1998 – Than Quảng Ninh)

Hậu vệ:

Nguyễn Khắc Vũ (1997 – Long An); Lê Ngọc Bảo (1998 – Phố Hiến); Nguyễn Văn Hạnh (1998 – Hải Phòng); Vũ Viết Triều (1997 – Than Quảng Ninh); Nguyễn Hữu Lâm (1998 – Thanh Hoá); Dương Văn Trung (1997 – Bình Phước); Huỳnh Tấn Sinh (1998 – Quảng Nam); Đỗ Thanh Thịnh (1998 – SHB Đà Nẵng); Mạc Đức Việt Anh (1997 – SHB Đà Nẵng)

Tiền vệ:

Nguyễn Trọng Hùng (1997 – Thanh Hoá); A Mít (1997 – SHB Đà Nẵng) Nguyễn Trọng Long (2000 – Phố Hiến); Martin Lo (1997 – Phố Hiến); Trần Bảo Toàn (2000 – Hoàng Anh Gia Lai); Lương Hoàng Nam (1997 – Hải Phòng); Đoàn Thanh Trường (2000 – Nam Định); Nguyễn Đình Mạnh (1998 – Nam Định); Trần Mạnh Hùng (1997 – Nam Định); Phạm Trung Hiếu (1998 – Than Quảng Ninh); Tống Anh Tỷ (1997 – Becamex Bình Dương); Phan Thanh Hậu (1997 – Hoàng Anh Gia Lai); Nguyễn Hồng Sơn (2000 – Quảng Nam).

Tiền đạo:

Huỳnh Tiến Đạt (2000 – Phố Hiến ); Nhâm Mạnh Dũng (2000 – Viettel); Mai Xuân Quyết (1999 – Nam Định)

Theo Đời sống Plus/GĐVN


TOP