Đội cuối bảng Nam Định không " ngán " chủ nhà HAGL

Đội cuối bảng Nam Định sẵn sàng kiếm điểm trước chủ nhà HAGL

Đội bóng thành Nam được đánh giá yếu hơn nhưng vẫn đặt mục tiêu có điểm khi làm khách trên sân của Hoàng Anh Gia Lai.

Cuối tuần này, V.League 2018 sẽ trở lại với nhiều trận đấu hấp dẫn trong đó có chuyến làm khách của tân binh Nam Định trên sân Pleiku của chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Đây là chuyến đi được đánh giá “lành ít dữ nhiều” của thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ khi Nam Định đang không có phong độ tốt, còn đối phương lại sở hữu nhiều cầu thủ ngôi sao.

Trước đối thủ mạnh, HLV Nguyễn Văn Sỹ đã đặt mục tiêu cụ thể là kiếm điểm rời Gia Lai. Trao đổi với Zing.vn, nhà cầm quân sinh năm 1971 cho hay:

“Với Nam Định, mỗi chuyến làm khách chúng tôi đều phấn đấu phải có được 1 điểm, và bằng mọi giá phải có điểm. Chúng tôi chơi sân khách, lại là đội yếu hơn nên đặt mục tiêu đơn giản cho cầu thủ bớt áp lực”.

Theo ông Sỹ, việc giành được 1 điểm trước HAGL là cả 1 vấn đề. Nếu có cơ hội, đội sẽ hướng tới kết quả tốt hơn. Và nếu kết thúc trận đấu với 3 điểm thì là một kết quả mỹ mãn.

Bên cạnh đó, HLV Văn Sỹ cũng đánh giá rất cao đội chủ nhà HAGL. Sau 2 trận đã đấu tại V.League, Xuân Trường, Công Phượng cùng các đồng đội vẫn bất bại với 2 trận hòa. Ông thừa nhận Nam Định đang là đội cửa dưới trong trận đấu tới.

“HAGL là đội rất tốt, chất lượng cầu thủ đồng đều”, HLV của Nam Định cho hay. “Những người làm bóng đá Việt Nam đều hiểu HAGL rất kỹ thuật, họ đôi khi chơi chấp Tây nhưng vẫn đảm bảo chất lượng. Một số cầu thủ còn vừa thi đấu rất tốt ở giải U23 châu Á. HAGL được đá sân nhà nên trên cơ chúng tôi”.

Nam Định vẫn chưa có được trận thắng nào mùa giải này. Ảnh: Kiệt Trần.

Không chỉ chênh lệch về lực lượng và về phong độ, Nam Định cũng chưa có chiến thắng nào từ ngày trở lại V.League.

Đội chủ sân Thiên Trường mới có duy nhất một trận hòa 0-0 với Cần Thơ ngày khai mạc, bên cạnh đó là 2 thất bại trước Bình Dương và Hải Phòng.

Tuy nhiên, HLV Văn Sỹ cho rằng kết quả chưa tốt không phải là áp lực với các cầu thủ. Ông chia sẻ tinh thần của đội vẫn rất tốt, và sẽ cố gắng chơi tốt dần qua từng trận để thực hiện những gì chưa làm được.

Nhà cầm quân 47 tuổi cũng dành những lời cảm ơn đến các cổ động viên của đội bóng dù thành tích trên sân vẫn chưa được như ý:

“Chúng tôi xin hứa tất cả cầu thủ Nam Định chơi hết mình vì màu cờ sắc áo, dù kết quả thế nào. Tôi luôn muốn gửi lời cảm ơn đến các CĐV, dù Nam Định có thắng, hòa hay thua cũng luôn sát cánh với đội. Những lời động viên của NHM rất có ý nghĩa với cầu thủ, đặc biệt với những người mới lần đầu chơi V.League. Đó là điểm tựa rất quan trọng”.

Theo Kiệt Trần
(news.zing.vn)


TOP