Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện

Giấu ma túy dưới tấm lót chân của xe máy vẫn bị 141 phát hiện

Khai thác nóng, người này thừa nhận đó là ma túy được bạn cho và khẳng định rằng: “Em không nghiện, chỉ là mấy anh em rủ nhau chơi cho vui thôi, em cũng chưa có tiền án tiền sự gì cả…”.

Trước đó, vào tối 2-3, Đại úy Đào Phan Anh, thuộc Đội CSGT số 7, Phòng CSGT CATP Hà Nội, tổ trưởng tổ công tác Y14/14 cắm chốt làm nhiệm vụ tại ngã tư Quang Trung – Chu Văn An, quận Hà Đông.

Khoảng 22g30, tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra đối với người đàn ông điều khiển xe máy Piagio Vespa LX do có biểu hiện nghi vấn.

Gói ma túy đá tang vật lực lượng 141 phát hiện trước đó

Trước trạng thái lo lắng, sợ hãi của người đàn ông khiến cán bộ tổ công tác nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra hành chính đối với người này.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện người đàn ông giấu một gói nilon màu trắng nghi là ma túy đá dưới tấm lót chỗ để chân xe máy

Khai thác nóng, người này thừa nhận đó là ma túy được bạn cho và khẳng định rằng: “Em không nghiện, chỉ là mấy anh em rủ nhau chơi cho vui thôi, em cũng chưa có tiền án tiền sự gì cả…”.

Danh tính người đàn ông được làm rõ là Đỗ Văn H, SN 1977, trú tại xã Yên Lợi, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Ngay sau đó, tổ công tác đã bàn giao đối tượng và tang vật về Công an phường sở tại để xử lý theo quy định của pháp luật.


TOP