Hội CĐV Nam Định và các đội bóng tại V.League chuẩn bị như thế nào?

Hội CĐV Nam Định và các đội bóng tại V.League chuẩn bị như thế nào?

Cuối tuần này, V.League 2018 sẽ mở màn trên các sân cỏ cả nước. Theo đó, các CĐV – những người được mệnh danh là “cầu thủ thứ 12” cũng đang háo hức nhập cuộc trở lại trên các khán đài…

Khởi động sớm nhất có lẽ là các CĐV của SLNA. Nói thế, bởi từ trận Siêu cúp 2018 với Quảng Nam trên sân Hàng Đẫy và cuộc so kè cùng Johor Darul Ta’zim (Malaysia) trên sân nhà trong khuôn khổ AFC Cup 2018, các CĐV xứ Nghệ đã có cuộc ra quân khí thế cho mùa giải mới.

Đặc biệt, trận đấu thứ 2 của bảng H AFC Cup 2018 gặp đội bóng đến từ Malaysia diễn ra ngay sau Tết và trong ngày làm việc, nhưng con số gần 13 ngàn khán giả có mặt trên sân Vinh đã khiến thầy trò HLV Nguyễn Đức Thắng cảm thấy rất ấm áp. Kết quả, SLNA thắng tưng bừng với 2 bàn trắng, chưa kể CĐV xứ Nghệ càng như phát cuồng khi người lập công lại là 2 gương mặt trẻ đang rất được yêu mến: Văn Đức và Xuân Mạnh!

Không chỉ ở Vinh, ngay từ lúc vừa có thông tin lịch thi đấu V.League 2018, các CĐV xứ Nghệ ở phía Nam đã háo hức lên kế hoạch chuẩn bị cho việc “phủ vàng” sân Thống Nhất ngay trận mở màn giữa CLB TP.HCM – SLNA. Tuy nhiên, do đội bóng xứ Nghệ kẹt lịch thi đấu tại AFC Cup, nên trận đấu này đã dời đến tháng 4 khiến các CĐV ở đây có chút tiếc nuối.

Sân Hàng Đẫy có rất đông khán giả ở trận Siêu Cup 2018. Ảnh: Văn Cường

Dũng Nguyễn – một thành viên chủ chốt của Hội CĐV SLNA phía Nam chia sẻ: “Hơi tiếc khi chúng tôi không thể ra quân ở ngày khai mạc, nhưng anh em vẫn cảm thấy rất vui vì đội nhà đã có 2 trận thắng ấn tượng ở AFC Cup. Kế hoạch cổ vũ các trận đấu của SLNA tại khu vực phía Nam đã hoàn tất, chúng tôi sẽ nỗ lực phủ vàng các khán đài ở những trận đấu của đội bóng xứ Nghệ”.

Sân Hàng Đẫy của cựu vương Hà Nội FC lâu nay vốn trống vắng, nhưng từ mùa giải 2017 lãnh đạo của đội bóng và Hội CĐV đã nỗ lực kết nối tổ chức các buổi giao lưu giữa đội bóng với các sinh viên, với mong muốn có thêm những khán giả mới trên khán đài Hàng Đẫy. Đặc biệt, từ hiệu ứng của đội tuyển U23 Việt Nam ở vòng chung kết châu Á vừa qua, những người làm bóng đá ở Hà Nội đang rất hy vọng sân Hàng Đẫy mùa này sẽ sôi động, bởi họ đang sở hữu số “hot boy” U23 đông nhất trong đội hình so với các CLB khác.

Trong khi đó, Hội CĐV Nam Định cũng đã lên kế hoạch tiếp sức cho đội bóng con cưng sau một thời gian dài mới có mặt trở lại ở sân chơi V.League. Những ngày qua, các CĐV thành Nam đang kêu gọi nhau đến phủ kín các khán đài sân Thiên Trường, nhằm trợ lực cho thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ trong trận mở màn mùa giải giữa Nam Định – XSKT Cần Thơ vào chiều 11/3 tới. Đặc biệt, những đồng hương Nam Định đã thành lập và sẽ ra mắt Hội CĐV Nam Định ở phía Nam vào chiều 15/3 tại TP.HCM, trước khi kéo nhau xuống Bình Dương tiếp lửa cho đội bóng quê nhà trong chuyến làm khách gặp chủ nhà B.Bình Dương ở vòng 2 của V.League.

Ngoài ra, các CĐV Quảng Ninh, Thanh Hoá, Hải Phòng, Đà Nẵng… cũng đã rục rịch khởi động để đồng hành với đội nhà ở mùa giải 2018. Thậm chí, vừa qua các CĐV của CLB TP.HCM đã có những tranh cãi về việc hợp nhất, nhằm cổ vũ đội nhà sao cho chuyên nghiệp nhất ở những trận đấu trên sân khách, bởi thực tế trên khán đài sân Thống Nhất hiện đang tồn tại đến 2 nhóm CĐV cùng của CLB TP.HCM, và điều này khiến họ đang tự gây khó cho mình mỗi khi đi “tiếp sức” cho đội nhà trong những chuyến làm khách.

Khi các “cầu thủ thứ 12” đã khởi động, V.League 2018 đang ngày càng nóng dần!

Nguồn: BONGDAPLUS.VN


TOP