Kỷ luật các trọng tài mắc sai sót trong trận Nam Định gặp Hải Phòng

Kỷ luật các trọng tài mắc sai sót trong trận Nam Định gặp Hải Phòng

Mới đây, ban trọng tài đã ra quyết định kỷ luật các trọng tài có quyết định sai sót trong trận đấu giữa Nam Định gặp Hải Phòng ở vòng 6 V.League.

Mới đây, Ban Trọng tài Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã xác định trọng tài Vũ Phúc Hoan và trợ lý trọng tài Phạm Hoài Tâm đã mắc những sai sót nghiêm trọng trong trận đấu giữa Hải Phòng và Dược Nam Hà Nam Định ở vòng 6 V-League 2020 cuối tuần qua trên sân Thiên Trường.

Theo đó, trợ lý trọng tài Hoài Tâm đã không căng cờ báo việt vị đối với cầu thủ Thế Cường (CLB Hải Phòng) dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của đội khách Hải Phòng trước đội chủ nhà Nam Định, dù tình huống ở trên sân cũng như những pha quay chậm trên sóng truyền hình cho thấy rất rõ cầu thủ của Hải Phòng đã ở trong tư thế việt vị.

Trọng tài Vũ Phúc Hoan đã công nhận bàn thắng không hợp lệ này khiến đội chủ nhà nhận bàn thua oan và gặp bất lợi về mặt tâm lý, đồng thời còn bỏ qua việc phạt thẻ đối với đội trưởng Mạnh Hùng (Hải Phòng) khi cầu thủ này phạm lỗi thô bạo với cầu thủ của đội chủ nhà Nam Định ở những phút sau đó, gây bất bình đối với các khán giả theo dõi trận đấu.

DNH Nam Định nhận nhiều tiếng còi bất lợi ở trận thua Hải Phòng

Trọng tài Phúc Hoàn cũng đã bỏ qua tình huống phạm lỗi của thủ môn Văn Toản bên phía CLB Hải Phòng với tiền đạo Đỗ Merlo của chủ nhà Nam Định, làm mất một quả phạt 11m của của đội bóng chủ sân Thiên Trường, đồng thời dẫn đến pha phản công thành bàn thắng thứ 2 của Hải Phòng ở phút 87 của trận đấu, gây bức xúc đối với ban huấn luyện và các cổ động viên DNH Nam Định.

Với những lỗi nặng này, trọng tài Phúc Hoan và trợ lý Hoài Tâm đều bị kỷ luật, không làm nhiệm vụ trong 4 trận liên tiếp (các vòng 7, 8, 9, 10). Trọng tài Nguyễn Mạnh Hải sẽ làm trọng tài thứ 4 thay trọng tài Hoan ở trận Thanh Hóa gặp Than Quảng Ninh vào ngày 30.6 vòng 7.

Trọng tài Trần Văn Trọng sẽ thay trọng tài Hoan, điều khiển trận Viettel gặp Hà Nội ngày 5.7 vòng 8.

Sau vòng đấu thứ 6, DNH hiện mới chỉ có được 3 điểm đứng cuối bảng xếp hạng và sẽ tiếp đón CLB SNA trên sân nhà vào lúc 18h ngày 30/6 đầu tuần tới, một trận đấu được dự báo vô cùng khó khăn đối với Đỗ Merlo và các đồng đội khi SLNA đang có phong độ rất tốt ở mùa giải năm nay và hiện đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng sau vòng đấu thứ 6.

Trong khi đó, CLB Hải Phòng hiện đang có được 8 điểm sau 6 lượt trận đứng thứ 9 trên bảng xếp hạng, họ sẽ tiếp đón HAGL trên sân nhà Lạch Tray vào chiều mai 29/6 với quyết tâm có được trọn vẹn 3 điểm để chen chân vào Top 4 sau vòng đấu này.

HAGL hiện cũng đang sở hữu 8 điểm sau 6 vòng đấu và họ xếp ngay trên Hải Phòng nhờ hơn chỉ số phụ, đáng chú ý ở vòng đấu thứ 7 này nhiều khả năng HAGL sẽ sử dụng tiền vệ Lương Xuân Trường ngay từ đầu khi cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương.

Tags:

TOP