Lịch trình nữ điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW dương tính SARS-CoV-2: Ăn liên hoan, đi xe khách từ Nam Định lên Hà Nội, đi làm, uống cafe

Lịch trình nữ điều dưỡng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW dương tính SARS-CoV-2: Ăn liên hoan, đi xe khách từ Nam Định lên Hà Nội, đi làm, uống cafe

13h30 chiều 5/5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Hà Nội nhận được thông tin 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Cụ thể, bệnh nhân nữ, Đ.T.N., 31 tuổi, trọ tại thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Bệnh nhân là điều dưỡng của khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung.

Cô được lấy mẫu ngày 4/5 để xét nghiệm sau khi có thông tin bác sĩ H. của bệnh viện có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại Lào. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5 của bệnh nhân Đ.T.N. dương tính SARS-CoV-2. Xét nghiệm này do Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Kim Chung thực hiện.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, ngày 21/4, bệnh nhân bắt xe khách về quê, xe Đức Hiền về xã Nghĩa Hải, Nghĩa Hưng, Nam Định lúc 6h45.

Từ ngày 21-25/4, bệnh nhân ở quê có ăn liên hoan.

14h30 ngày 25/4, đi xe Đức Mỡi lên Hà Nội và đi trực tại viện.

Ngày 26/4, sáng về nhà trọ tiếp xúc với chồng, anh trai và chị dâu. Bệnh nhân có đi chợ Mun, Hậu Dưỡng.

Ngày 27/4, bệnh nhân đi làm ca sáng từ 7h30 – 13h30, chiều về nhà trọ.

Ngày 28/4, buổi sáng bệnh nhân nghỉ ở nhà, chiều đi làm đến 20h, sau đó về nhà.

Ngày 29/4, bệnh nhân buổi sáng nghỉ ở nhà, chiều và tối đi làm đến 8h sáng ngày 30/4, sau đó về nhà.

Chiều 30/4 về nhà chị dâu ở Hiệp Thuận, Phúc Thọ bằng xe máy, có tiếp xúc với bố mẹ, chị, em gái và con của chị dâu, đến 20h bệnh nhân về nhà trọ, trên đường có vào một cửa hàng uống cà phê.

Ngày 1/5, bệnh nhân đi làm 2 ca từ 7h30- 20h rồi về nhà trọ.

Ngày 2/5, làm 2 ca đến 20 giờ. Trong thời gian làm có tiếp xúc với bác sĩ H. (có kết quả nghi ngờ tại Lào).

Ngày 3/5, bệnh nhân ở nhà cả ngày, chiều có đi chơi tại Đại Mạch, tiếp xúc với 1 người hỏi đường. Chiều có đi đến công ty ở số 98 Sáp Ma, Võng La, Đông Anh.

Ngày 4/5, bệnh nhân có đi chợ thôn Hậu Dưỡng mua đậu; chợ Mun mua đồ. Chiều bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm sau khi có thông tin về xét nghiệm của bác sĩ H. tại Lào.

Hiện tại, CDC Hà Nội phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra truy vết các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly.

Tags:

TOP