Nam Định: Hàng trăm nhà giáo, người lao động ngoài công lập bị nợ lương

Nam Định: Hàng trăm nhà giáo, người lao động ngoài công lập bị nợ lương

Theo thống kê của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 330 nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập chưa được trả lương từ tháng 1-4.2020.

Các trường mầm non tư thục đang phải tạm thời đóng cửa vì dịch COVID-19.Ảnh minh họa: Ảnh: Tất Thảo

Báo cáo của Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định về tình hình nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường ngoài công lập cho biết, từ khi nghỉ Tết nguyên đán 2020 đến nay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định về việc phòng chống dịch COVID-19, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Nam Định đã thực hiện nghiêm túc các công văn chỉ đạo của các cấp cho học sinh trong toàn tỉnh nghỉ ở nhà, học tập online dưới sự hướng dẫn của các thầy cô giáo. Việc này đã gây xáo trộn kế hoạch giảng dạy, học tập của các nhà trường, đặc biệt là các trường ngoài công lập. Nguồn thu của các trường này gặp khó khăn, do đó ảnh hưởng rất lớn đến đội ngũ giáo viên đang công tác.

Cụ thể, tổng số trường ngoài công lập trên địa bàn tỉnh là 17, trong đó mầm non 6 trường, trung học phổ thông 11 trường. Tổng số nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập là 505 người. Đến thời điểm đầu tháng 4, tuy không có trường hợp nào bị chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng có 330 nhà giáo, người lao động đang làm việc tại các trường ngoài công lập chưa được trả lương từ tháng 1-4.2020; tổng số nhà giáo, người lao động bị hoãn hợp đồng lao động là 88 người.

Công đoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định cùng Công đoàn ngành thống nhất nôi dung chỉ đạo các nhà trường tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động, duy trì hình thức giảng dạy online khi học sinh ở nhà, đồng thời có nghĩa vụ chi trả tiền lương cho giáo viên.

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cùng với Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất với Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan có liên quan có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ kịp thời cho nhà giáo, người lao động đang công tác tại các trường công lập trên địa bàn tỉnh Nam Định nói riêng và trên toàn quốc nói chung.

Tags:

TOP