Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông là người thành lập dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng nhập thế “Cư trần lạc Đạo”, “Hòa quang đồng trần”, trở thành dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt.

Nguồn ảnh: Lưu Ngọc Tuấn.
Sáng 14/12 tại Việt Nam Quốc tự (Thành phố Hồ Chí Minh), Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm lần thứ 712 Ngày Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, tôn vinh công lao của Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông với Đạo pháp và dân tộc.
Dự lễ có Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; các trưởng lão Hòa thượng Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam và khoảng 500 tăng, ni, phật tử tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Đại diện một số ban, ngành, cơ quan ở Trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh cùng đại diện dòng họ Trần tại Nam Định cũng tham dự buổi lễ.
Phát biểu tại buổi lễ, Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn nhấn mạnh: “Nhân lễ kỷ niệm 712 năm ngày Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập Niết bàn, toàn thể tăng, ni, phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài, nhân dân Việt Nam, con cháu Tiên Rồng xin dâng lời tưởng niệm chân thành, tâm cảm ý giao, một lòng thành kính phát nguyện phụng trì Phật pháp, phát huy chân lý đạo nhà, giữ gìn Tổ ấn vàng son, làm rạng rỡ, vang danh ‘Non thiêng Phật Tổ’, non sông gấm vóc thiên thành, một cõi vững bền muôn thuở.”
[Trưng bày không gian văn hóa Phật giáo Trúc Lâm vùng Tây Yên Tử]
Đại lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định, tăng, ni, phật tử Việt Nam nguyện giữ gìn tinh thần đoàn kết hòa hợp dân tộc, độc lập Tổ quốc; nêu cao tinh thần phóng khoáng, bao dung trong cộng đồng dân tộc và xã hội, đoàn kết các tôn giáo, để cùng tồn tại và phát triển, thực hiện hữu hiệu phương châm “tốt đời đẹp đạo”; duy trì truyền thống dân tộc, tự lực, tự cường, phát huy nội lực, đồng nhờ ngoại lực để phát huy đạo pháp và đất nước phồn vinh, văn minh tiến bộ.
Nhắc lại tiểu sử Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông, Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết. cách đây hơn 700 năm, vào năm Kỷ Hợi (1299), Hoàng đế Trần Nhân Tông từ phủ Thiên Trường xuất gia vào núi Yên Tử tu khổ hạnh, lấy đạo hiệu Hương Vân Đại Đầu Đà.
Ngài đã thống nhất các thiền phái tồn tại trước đó để thành lập nên dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử với tư tưởng nhập thế “Cư trần lạc Đạo,” “Hòa quang đồng trần,” trở thành dòng thiền mang bản sắc riêng của Đại Việt. Dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử được gìn giữ và lưu truyền qua nhiều thời đại và các thế hệ Phật giáo Việt Nam, trong đó Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày nay là chủ thể kế thừa tinh hoa nhập thế đồng hành cùng dân tộc.
Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông là vị hoàng đế anh minh, lãnh tụ thiên tài, anh hùng dân tộc; là nhà văn hóa lớn, nhà tư tưởng lớn, đồng thời là nhà tu hành giác ngộ đã để lại hệ thống tư tưởng đặc sắc về Phật giáo. Đức vua đã sáng lập nền Phật giáo Trúc Lâm và dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử, được các thế hệ nhân dân ta tôn xưng là Vua Phật Việt Nam.
Nhân dịp này, tại Việt Nam Quốc tự cũng đã diễn ra lễ cung rước, chiêm bái tượng Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông được cung rước từ Đền thờ Thái tổ Thái thượng hoàng Trần Thừa (Nam Định). Tôn tượng Phật hoàng được làm bằng gốm đỏ Luy Lâu ở tư thế ngồi với chiều cao 2,2m, thể hiện hình ảnh Đức vua Trần Nhân Tông ngồi bên suối, cởi bỏ hoàng bào để quy Phật.
Ngày 20/12 tới, tượng Phật hoàng Trần Nhân Tông sẽ được an vị theo nghi thức Phật giáo tại Thiền viện Trúc Lâm Chánh Giác (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); cùng ngày sẽ diễn ra lễ đặt đá xây dựng Quần thể không gian Thiền sư Việt tại Thiền viện./.

Lễ cung rước, chiêm bái tượng Đức vua-Phật hoàng Trần Nhân Tông. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)
- Hải Hậu: Xót xa cảnh bé gái bị chứng bệnh loạn sản xương đòn sọ hiếm gặp
- Nam Định: Chàng sinh viên chạy xe ôm trả hàng trăm triệu bỏ quên
- Nghề lạ: Thực hư chuyện trồng cỏ kiếm bộn tiền ở Điền Xá
- Nhà thờ gỗ không dùng đinh ở Nam Định
- Thực hư đám cưới chú rể sinh năm 2000 và vợ hơn 17 tuổi
- Nam Định: Sự thật ngỡ ngàng về gia cảnh ”ông bầu” Ngọc Trinh
- Một ngày về thăm làng tơ Cổ Chất, Nam Định

-
Nam Định: Bắt hai đối tượng vận chuyển hơn 10 nghìn viên ma túy tổng hợp
-
Nam Định ngăn dịch lở mồm long móng lan rộng
-
Bão số 7: Cho công nhân nghỉ sớm về quê thu hoạch nông sản
-
Thông tin mới nhất về bé gái bị mẹ bỏ lại chùa để đi lấy chồng
-
Clip Xe cứu thương vượt đèn đỏ đâm văng xe máy ở Nam Định
-
Hang đá Noel cao 20m ở Nam Định bốc cháy ngùn ngụt trước thềm Giáng Sinh
-
Nam Định: Nghi ngờ có sắp xếp trong vụ phát hiện dòi trong thức ăn
-
Vụ bé trai 4 tuổi bị trói, cột vào cửa sổ: ‘2 cô giáo một mực kêu oan, cho rằng có người cố ý hãm hại’
-
Vụ giết người tại tiệm cầm đồ ở Nam Định: Tạm giữ 4 nghi can
-
Trăn gấm nặng 25kg bò vào nhà dân ở Nam Định
-
Đền Trần một tuần trước lễ khai ấn
-
Làng nghề hoa lụa Báo Đáp
-
Bé gái 5 tuổi lê la hè phố xin tiền ở Nam Định bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu
-
Nam Định: Con trai đòi bỏ học, mẹ giận gieo mình xuống sông tự tử
-
Nam Định: Băng qua đường quốc lộ, một người bị cuốn vào gầm xe
