Trường THPT Hải Hậu A - xứng danh đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

Trường THPT Hải Hậu A – xứng danh đơn vị anh hùng lao động thời kỳ đổi mới

GD&TĐ – Ngày 15/11, các thế hệ thầy và trò Trường THPT A Hải Hậu (Nam Định) long trọng tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập trường, đón nhận cờ thi đua Chính phủ và Kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Thầy Hiệu trưởng đương nhiệm Lê Văn Trường tặng hoa tri ân các thế hệ lãnh đạo nhà trường tại Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường.

Tự hào truyền thống

Truyền thống “dạy tốt – học tốt” được phát huy xuyên suốt trong 60 xây dựng và phát triển, đã đưa Trường trở thành “điểm sáng” của giáo dục Nam Định.

Từ những ngày đầu thành lập, trường chỉ có những phòng học đơn sơ, nhiều lần phải đi sơ tán, thiếu thốn đủ bề với vỏn vẹn 12 giáo viên, nhân viên, 5 lớp học, 225 học sinh. Trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt, lớp học là nhà hầm; mũ rơm, túi thuốc sơ cứu cá nhân luôn ở bên người nhưng thầy và trò vẫn bền bỉ phấn đấu vươn lên giành kết quả cao trong phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”. Khí thế thi đua “Hai tốt” từ những năm học đầu tiên trở thành động lực thúc đẩy nhà trường liên tục phát triển đến hôm nay.

Tại lễ kỷ niệm 60 năm thành lập, các học sinh cùng tri ân đến các thế hệ thầy, cô giáo đã tận tâm, tận lực với nghề, dìu dắt các thế hệ học sinh. Nhiều nhà giáo được nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý “Nhà giáo ưu tú”, “Nhà giáo nhân dân” như NGND Trần Tiến Dũng, các NGƯT: Vũ Luyện, Lê Quốc Ca, Phạm Đức Nhuận, Trần Gia Trường, Nguyễn Văn Lự, Vũ Thế Hưng, Nguyễn Huy Hoạt.

Hơn 23 nghìn học sinh các thế hệ từ mái trường này đã trưởng thành, đóng góp vào công cuộc lao động sản xuất, xây dựng quê hương, đất nước. Trong số đó không ít người đã trở thành cán bộ cao cấp của Đảng, của Nhà nước, Quân đội, lãnh đạo các chi bộ, ngành, tỉnh, huyện. Nhiều người đạt học hàm, học vị cao, giáo sư, phó giáo sư, cử nhân khoa học, thạc sĩ, tiến sĩ…, nhiều người trở thành tướng lĩnh sĩ quan quân đội, thầy giáo, thầy thuốc, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, chuyên gia, doanh nhân, những người lao động giỏi, chiến sĩ dũng cảm… đã và đang góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Thầy Ngô Bá Cao – Vị hiệu trưởng đầu tiên của nhà trường phát biểu chia sẻ tại buổi Lễ kỷ niệm.

Trong số các học sinh tiêu biểu có học sinh Nguyễn Ngọc Ký – người có “Bàn chân kỳ diệu”, tấm gương sáng về nghị lực “tàn nhưng không phế” vươn lên trong cuộc sống và học tập, trở thành nhà giáo, nhà văn, nhà thơ, được Bác Hồ thưởng Huy hiệu mang tên Người, được Hội đồng Nhà nước phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú” năm 1992; học sinh Đoàn Viết Ten viết đơn tình nguyện lên đường cứu nước bằng máu, đã trở thành tấm gương sáng cho tuổi trẻ quê hương…

60 năm qua, nhà trường đã phát triển vượt bậc về quy mô đào tạo, về cơ sở vật chất, đội ngũ, về chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo, trở thành một trong những “điểm sáng” của đất học Nam Định. Trường vinh dự là một trong những trường THPT đầu tiên của tỉnh Nam Định và là trường thứ 2 của cả nước được Bộ GD-ĐT công nhận trường THPT đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2001-2010 (năm 2003), là trường đầu tiên của tỉnh và tốp đầu toàn quốc được công nhận cơ sở đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 – cấp độ cao nhất (năm 2010). Trường cũng là một trong những trường THPT đầu tiên của tỉnh được Sở GD-ĐT công nhận trường học đạt chuẩn “xanh – sạch – đẹp và an toàn” năm 2017.

Đông đảo các thế hệ học sinh về chúc mừng nhà trường và tri ân các thầy cô giáo cũ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Rạng danh quê hương

Được thành lập và phát triển trên miền quê Hải Hậu giàu truyền thống văn hóa – cách mạng, truyền thống hiếu học, nhà trường luôn xác định: “Dạy tốt – Học tốt” là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, do vậy, nhà trường đã tích cực đổi mới giáo dục, duy trì kỷ cương nề nếp, xây dựng và phát triển đội ngũ.

Quá trình xây dựng và phát triển, trường THPT A Hải Hậu đã khẳng định được chất lượng giáo dục toàn diện, góp phần đắc lực phát triển sự nghiệp giáo dục chung: Đã có tổng số 22.498 học sinh tốt nghiệp ra trường; 17.138 học sinh vào học các trường đại học, cao đẳng; 3.365 học sinh gia nhập lực lượng vũ trang; 367 lượt đội tuyển học sinh giỏi đạt giải cấp tỉnh; 1.531 học sinh giỏi đoạt giải cấp tỉnh và nhiều em đoạt Huy chương Vàng, Bạc, Đồng trong các hội thi, hội diễn văn nghệ, Hội khỏe Phù Đổng, học sinh giỏi TDTT. Tỷ lệ học sinh xếp loại học lực khá, giỏi hàng năm đạt từ 75-85%, không có học sinh xếp loại học lực yếu, kém. Tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng đạt từ 99% trở lên. Kết quả thi học sinh giới cấp tỉnh, thi tốt nghiệp THPT quốc gia đều ở tốp dẫn đầu toàn tỉnh, trong tốp 3 trường THPT đầu tỉnh về tỷ lệ học sinh đỗ vào các trường đại học, cao đẳng.

Năm học 2019-2020, trường đã giành nhiều giải thưởng các cuộc thi học sinh giỏi, thi chuyên ngành. 100% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp với điểm trung bình 7,63 điểm xếp thứ 2 toàn tỉnh. Nhà trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động (hạng Ba, năm 1990; hạng Nhì, năm 1995; hạng Nhất, năm 2000); Huân chương Độc lập (hạng Ba, năm 2005; hạng Nhì, năm 2012); danh hiệu Anh hùng Lao động (năm 2010).

Theo chia sẻ của thầy Hiệu trưởng Lê Văn Trường, trong những năm tới, trường tiếp tục phấn đấu giữ vững danh hiệu Trường Tiên tiến xuất xắc, Tập thể Lao động xuất sắc, khẳng định vị thế trường THPT đạt chuẩn quốc gia quy mô 36 lớp chất lượng cao.

“Nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, đổi mới quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, tích cực xã hội hóa, đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục. Bên cạnh đó, tăng cường cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị các phòng thí nghiệm, phòng máy tính, nâng cấp sân chơi, bãi tập. Tích cực chuẩn hóa, đáp ứng yêu cầu đào tạo góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thầy và trò nhà trường phấn đấu từng bước tiếp cận với các tiêu chí của trường THPT trọng điểm của các nước trong khu vực, xứng đáng với danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới”, Thầy Hiệu trưởng Lê Văn Trường cho biết.

Tags:

TOP