Truy nã 9 đối tượng trong vụ đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa

Truy nã 9 đối tượng trong vụ đánh bạc liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa

Trong vụ án liên quan tới ông Nguyễn Thanh Hóa, cơ quan điều tra đang truy nã 9 đối tượng tổ chức đánh bạc.

Các đối tượng bị truy nã.

Liên quan đến vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành, ngày 15.3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Phòng PC52 đang truy nã với 9 đối tượng liên quan tới vụ án đang bỏ trốn.

Theo lãnh đạo Phòng PC52, 9 đối tượng đang bị truy nã đều liên quan tới vụ án “Tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao – CNC) và Phan Sào Nam (nguyên Chủ tịch HĐQT VTC Online) cầm đầu.

Lãnh đạo Phòng PC52 cũng cho biết, có 11 đối tượng trong vụ án bị cảnh sát truy nã nhưng 1 đối tượng đã bị bắt, 1 đối tượng ra đầu thú, còn lại 9 đối tượng đang bỏ trốn.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, 9 đối tượng đều bị truy nã về tội danh “Tổ chức đánh bạc”.

Liên quan tới vụ án trên, ngày 11.3, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam ông Nguyễn Thanh Hóa về tội “Tổ chức đánh bạc” quy định tại khoản 2, Điều 249, Bộ luật Hình sự năm 1999.

Trong một diễn biến khác, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm việc với Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an liên quan đến vụ đánh bạc đang được điều tra.

Các đối tượng bị truy nã gồm:

Lê Văn Kiên (SN 1978, quê Phú Xuyên, Hà Nội; trú tại tổ 55, phường Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội). Đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 2cm trên sau đuôi mắt phải.

Hoàng Văn Trọng (SN 1991, trú ở xã Trạch Mỹ Lộc, Phúc Thọ, Hà Nội), đặc điểm nhận dạng: nốt ruồi cách 3cm dưới trước mép phải.

Nguyễn Duy Thịnh (SN 1992, quê Đức Lạc, Đức Thọ, Hà Tĩnh; trú tại tổ 1, khu phố 1, TT Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai).

Phạm Tiến Cương (SN 1987, quê Vĩnh Bảo, Hải Phòng; hộ khẩu thường trú Thôn 2, xã Trung Lập, Vĩnh Bảo, Hải Phòng), đặc điểm nhận dạng: Cao 1m70, sống mũi thẳng, nốt ruồi cách 1cm trên sau cánh mũi trái.

Hoàng Thành Trung (SN 1978, Quê Cẩm Phả, Quảng Ninh; trú tại chung cư 282, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), đặc điểm nhận dạng: Nốt ruồi cách 2,5cm dưới sau đầu mắt trái.

Trần Quang Hạnh (SN 1987, quê Nam Định; trú tại Số 5/213 Phù Long, phường Trần Tế Xương, TP Nam Định, Nam Định), đặc điểm nhận dạng: Sẹo chấm cách 1cm dưới trước đầu mày phải.

Tạ Quang Khoa (SN 1988, quê Lập Thạch, Vĩnh Phúc; hộ khẩu thường trú Yên Thạch, Sông Lô, Vĩnh Phúc)

Hoàng Ngọc Tú (SN 1982, quê Hải Hậu, Nam Định, thường trú Tổ 29, Đông Tiến 2, Cẩm Đông, Cẩm Phả, Quảng Ninh);

Theo Cao Nguyên( laodong.vn)


TOP