Từ 0 giờ ngày 28/3, không đeo khẩu trang bị phạt 300k

Từ 0 giờ ngày 28/3, không đeo khẩu trang bị phạt 300k

Từ 0 giờ ngày 28/3, một số lệnh hạn chế, đóng cửa tạm thời các cơ sở dịch vụ nhằm ngăn chặn lây lan dịch Covid-19 tại Việt Nam có hiệu lực

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 tại Việt Nam, ngày hôm qua 27/3, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các lệnh cấm, tạm dừng hoạt động một số dịch vụ, cơ sở kinh doanh cũng như hạn chế bay từ tỉnh, thành phố có dịch bệnh sang các địa phương khác nhằm ngăn chặn sự lây lan virus SARS-CoV-2. Từ 0 giờ ngày 28/3, các lệnh cấm cũng như tạm dừng hoạt động này sẽ bắt đầu được thực thi.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam đã ghi nhận 169 ca nhiễm virus SARS-CoV-2, 20 người đã bình phục và chưa có ca tử vong nào xuất hiện. Đây chính là lúc tất cả mọi người cần chung tay đẩy lùi dịch Covid-19 vì bản thân và vì cộng đồng trong “14 ngày vàng” tới.

Đặc biệt, Bí Thư Thành ủy TP.HCM khuyến khích mọi người sống đơn giản hơn, tiết kiệm hơn trong 2 tuần tới đây. Tuyệt đối không nên để lỡ “14 ngày vàng” để khoanh vùng, kiểm soát và ngăn chặn kịp thời dịch Covid-19 tại Việt Nam. Cũng từ ngày 28/3, những hành vi vi phạm sau đây sẽ bị xử phạt hành chính:

– Không đeo khẩu trang nơi công cộng theo Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

– Không thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan thẩm quyền theo Nghị định 101/2010/NĐ-CP ngày 30/09/2010 và Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

– Kinh doanh khẩu trang y tế mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép theo quy định tại Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013, Nghị định 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013, Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015, Nghị định 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016 của Chính phủ.

Tags:

TOP