Vợ của ca nhiễm cộng đồng (BN418) là giáo viên, nguy cơ lây nhiễm cao

Vợ của ca nhiễm cộng đồng (BN418) là giáo viên, nguy cơ lây nhiễm cao

Sáng 26/7, sau khi phát hiện ca nhiễm Covid-19 thứ hai tại Đà Nẵng, thì lực lượng y tế đã tìm đến nhà BN418 điều tra tiền sử dịch tễ. BN 418 là nam giới, 61 tuổi, sinh sống tại phường Thanh Bình, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng. Đêm 25/7, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng, phải thở máy.

Và theo thông tin từ báo Tiền Phong thì vợ của BN418 thuộc diện F1, là giáo viên, có nguy cơ lây nhiễm cho học sinh.

Khu vực cách ly trong bệnh viện. Ảnh: CAND.

Vợ BN418 có tổ chức dạy thêm, vì thế công tác rà soát F2 càng hết sức thận trọng

Người phụ nữ này được xác nhận là có tổ chức dạy thêm cho hàng chục học sinh ở tại nhà. Vì thế, công tác rà soát F2 của lực lượng y tế Đà Nẵng là các học sinh được gấp rút thực hiện bởi có nguy cơ lây nhiễm.

Trưởng trạm y tế phường Thanh Bình (nơi bệnh nhân sinh sống) chia sẻ với Tiền Phong: “Số lượng học sinh nhiều, lứa tuổi nhỏ, nhạy cảm nên phải làm gấp, để theo dõi, đưa đi cách ly cho người dân an tâm”.

Công tác điều tra người tiếp xúc với BN418 được gấp rút triển khai – Ảnh: Tiền Phong.

Lịch trình di chuyển của BN418:

Được biết trong 30 ngày trở lại đây, BN418 không rời khỏi thành phố Đà Nẵng, không gặp gỡ người nước ngoài, thường xuyên làm việc tại nhà. Mỗi ngày có ra ngoài ăn sáng, uống cà phê. Bệnh nhân đang sống cùng vợ và con gái.

Phun khử khuẩn môi trường khu vực nhà bệnh nhân 418 ở Đà Nẵng. Ảnh: An ninh thủ đô.

5/7/2020, bệnh nhân có vào viện chăm bố tại Bệnh viện Đà Nẵng (Khoa Hồi sức tích cực – chống độc Bệnh viện Đà Nẵng.

11/7/2020, bệnh nhân có dấu hiệu cảm sốt, ho, mệt mỏi, sụt ký, chán ăn. Bệnh nhân đi khám tại phòng khám tư cùng con rể của mình.

Bác sĩ cho thuốc uống trong 2 ngày nhưng không khỏi nên đến 18/7/2020, đã được người nhà đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện quận Hải Châu.

Sau đó bệnh nhân đến Khoa Cấp cứu Bệnh viện Đà Nẵng và được chuyển vào Khoa Nội hô hấp Bệnh viện Đà Nẵng (phòng 506). Người này ho khạc đàm trắng, khó thở, bác sĩ chẩn đoán viêm phổi, theo dõi lao phổi. Biến chứng: Suy hô hấp.

Ngày 23/7/2020, bệnh nhân được chuyển lên Khoa Hồi sức Tích cực, Bệnh viện Đà Nẵng.

Đêm 25/7/2020, bệnh nhân được xác định dương tính với SARS-CoV-2 đang được điều trị cách ly tại Khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Đà Nẵng. Tình hình BN418 chuyển biến nặng, phải thở máy.

Theo thông báo mới nhất thì vào 13h, 26/7/2020, Đà Nẵng thực hiện cách ly, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người dân, việc truy tìm F0 vẫn đang được tiến hành ráo riết. Thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra biên giới, cửa khẩu chặt chẽ nhằm ngăn chặn nhập cảnh trái phép.

Đã có kết quả xét nghiệm người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416 tại Đà Nẵng

Trường hợp một người sinh năm 1999, trú tại thành phố Huế có tiếp xúc với người tiếp xúc gần với bệnh nhân số 416 tại Đà Nẵng.

Hiện người này đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 và đã được yêu cầu tự cách ly tại nơi cư trú để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Lực lượng y tế Đà Nẵng luôn túc trực và sẵn sàng với các tình huống xảy ra, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Tags:

TOP