Chôn chân dưới mưa chờ thoát tắc đường sau giờ khai hội chợ Viềng

Chôn chân dưới mưa chờ thoát tắc đường sau giờ khai hội chợ Viềng

Rạng sáng 23.2 (tức mùng 8 Tết), chợ Viềng (huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) chính thức khai hội. Ngay từ sáng sớm người dân đã nườm nượp đổ về phiên chợ gây tắc nghẽn giao thông, đến 22h ngày 22.2 mọi ngả đường hướng về chợ Viềng hay ngược lại đã tắc nghẽn trầm trọng, nhiều người phải đứng chôn chân dưới mưa cả tiếng đồng hồ mà không di chuyển được.

Từ 22h thì tuyến đường Tỉnh lộ 56 chạy qua chợ Viềng đã bị ùn tắc kéo dài. Thời tiết mưa nên các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Ô tô bị tắc kéo dài hơn 3km từ trong chợ Viềng cho đến gần hết tỉnh lộ 56.

Các phương tiện như xe máy cũng phải đứng chôn chân dưới mưa, nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi khi dòng phương tiện ùn ứ khá dài.

Nhiều người lựa chọn gửi xe cách chợ 3km nhưng đi lại cũng khó khăn do trời mưa và lạnh.

Nhiều người đã cố đi sớm để tránh tình trạng tắc đường nhưng vẫn bị tắc đường khá dài.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, càng về khuya dòng phương tiện càng ùn ứ mạnh, đến 2h sáng dòng người đổ về chợ Viềng cũng còn khá đông.

Nhiều phương tiện quay đầu hoặc từ trong bãi gửi xe đi ra làm cho tuyến đường càng thêm ùn tắc.

Anh Trần Bá Bảy (Nam Định) tâm sự: Do không để ý nên anh chở khách qua tuyến đường này để tránh đường 10 nhưng cuối cùng cũng bị tắc hơn 1 tiếng không di chuyển, hành khách trên xe khá mệt mỏi vì phải chờ đợi lâu, chưa biết mấy giờ về đến nhà dù cách nhà còn hơn 30km.

Nhiều phương tiện lấn làn làm cho giao thông càng hỗn loạn lúc 2h30 sáng.

Nhiều tài xế ngồi chờ khá lâu mất kiên nhẫn nhìn quãng đường với vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt.

Chợ Viềng là phiên chợ mà người ta quan niệm đi để “mua may bán rủi”. Mỗi năm chợ họp duy nhất một lần.

Theo (Dân Việt)


TOP