Công an Nam Định điều tra, khám phá đạt, vượt chỉ tiêu các vụ án

Công an Nam Định điều tra, khám phá đạt, vượt chỉ tiêu các vụ án

Chiều 22-1, Công an tỉnh Nam Định tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2017, phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2018 và đón nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua” của Thủ tướng Chính phủ trao tặng.

Công an Nam Định trao bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc.

Theo Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định, trong năm 2017, các đơn vị nghiệp vụ đã xác lập, phá thành công 67 chuyên án hình sự, đạt 142,6%. Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ trọng án đạt 100%; triệt phá 113 ổ, nhóm côn đồ (đạt 118,9% chỉ tiêu); bắt gần 600 vụ đánh bạc (đạt 108,4%); xử lý bốn vụ buôn bán người ( đạt 200%)…

Trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ gần 1.300 vụ, gần 1.400 đối tượng; triệt xóa 24 đường dây, tụ điểm ma túy; thu hơn 42 bánh heroin, 48,5kg ma túy đá và gần 5.200 viên thuốc lắc, hồng phiến.

Về lĩnh vực kinh tế, Công an Nam Định phát hiện, xử lý 367 vụ, 371 đối tượng; đấu tranh phá 11 chuyên án, đạt 183,3% chỉ tiêu; xử lý hành chính 344 vụ, 353 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, hàng giả và vi phạm thương mại, với giá trị hàng hóa hàng chục tỷ đồng.

Với những thành tích xuất sắc, năm qua, Công an Nam Định đã có 255 lượt tập thể và hơn 3.280 lượt cá nhân được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Đáng chú ý, đồng chí Giám đốc Công an tỉnh được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng ba về thành tích xuất sắc đột xuất trong công tác và chiến đấu; 2.683 lượt cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng huy chương; 49 tập thể, 105 cá nhân được Bộ Công an tặng bằng khen…

Tại hội nghị, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Công an đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đã đạt được của Công an Nam Định, đồng thời đề nghị đơn vị tiếp tục phát huy trong việc triển khai các biện pháp đấu tranh với các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.

Cùng với đó, Công an Nam Định cần chú trọng công tác xây dựng Đảng, tiếp tục kiện toàn đội ngũ, quán triệt tinh thần “Vì nhân dân phục vụ”.

Thời gian tới, Công an Nam Định phấn đấu thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước về an ninh, trật tự; kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

thực hiện chủ trương bố trí công an chính quy xuống đảm nhận các chức danh công an xã, góp phần nâng cao chiến lược công tác bảo đảm an ninh cơ sở; tổ chức phát động bốn đợt thi đua lớn trong năm 2018, gồm “Ra sức lập công mừng Xuân, dâng Đảng”, “Làm nhiều việc tốt, dâng Bác kính yêu”, “Phát huy truyền thống, lập nhiều chiến công, vì nhân dân phục vụ” và “Tổng công kích 90 ngày đêm, về đích thắng lợi”.

TRẦN KHÁNH
(nhân dân)


TOP